Thương vong tăng mạnh

Số thương vong do động đất ở Philippines tăng mạnh

Theo số liệu mới nhất, trận động đất mạnh làm rung chuyển khu vực miền Trung Philippines sáng 15/10 đã làm ít nhất 73 người thiệt mạng.
Trận động đất mạnh 7,2 độ Richter làm rung chuyển khu vực miền Trung Philippines vào sáng 15/10 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo số liệu cập nhật mới nhất, ít nhất 73 người thiệt mạng trong trận động đất này.

Cơ quan phòng chống thảm họa quốc gia Philippines cho biết trong trận động đất này, 15 người ở Cebu, thành phố đông dân thứ 5 ở Philippines và 58 người trên đảo Bohol và đảo Siquijor lân cận đã bị thiệt mạng.

Ngoài ra, nhiều công trình kiến trúc trên đảo Bohol bị thiệt hại nặng nề, trong đó có Tòa thị chính, một nhà thờ, trường đại học và hải cảng, bệnh viện, chợ.

Dự báo, số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh giới chức nước này đang cố đánh giá mức độ thiệt hại tại Bohol, khu vực chịu tác động mạnh nhất của trận động đất.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã đưa ra mức báo động màu vàng đối với trận động đất này. Trận động đất kéo theo hàng trăm dư chấn, song theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đặt tại Hawaii, không có nguy cơ xảy ra sóng thần sau những chấn động địa chất trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục