"Sói già" Fabio Capello không thể giúp Nga đánh bại Hàn Quốc

Bị đánh giá thấp hơn đối phương, song Hàn Quốc đã có 90 phút thi đấu quật cường trước tuyển Nga của "Sói già" Fabio Capello.
"Sói già" Fabio Capello không thể giúp Nga đánh bại Hàn Quốc ảnh 1Tình thần chiến đấu hết mình giúp Hàn Quốc thi đấu ngang ngửa với Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trận đấu cuối cùng của loạt trận vòng bảng thứ nhất World Cup 2014 đã kết thúc mà hai bên đã bất phân thắng bại (1-1). Bị đánh giá thấp hơn đối phương, song Hàn Quốc đã có 90 phút thi đấu quật cường trước tuyển Nga của "Sói già" Fabio Capello.

Dựa vào nền tảng thể lực dồi dào, Hàn Quốc đã nhập cuộc khá tốt. Đội bóng tới từ châu Á luôn cố gắng đeo bám các cầu thủ Nga ở mọi vị trí trên sân, kể cả tiền đạo Son Heung-min cũng rất tích cực tham gia phòng ngự. Nhờ vậy, sức ép dồn lên tuyến dưới của Hàn Quốc đã phần nào được gỡ bỏ.

Phút thứ 10, Hàn Quốc có một pha phối hợp có nét khi Koo Ja-Choel đã tạo điều kiện cho Son Heung-Min có khoảng trống trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, lựa chọn phương án dứt điểm của tiền đạo này lại có phần hơi cá nhân vì nếu anh chuyền sang cho tiền vệ Chu-Young sẽ có cơ hội chắc ăn hơn.

Nếu so về phong độ trước khi World Cup 2014 bắt đầu, sẽ ít ai có thể tin được rằng Hàn Quốc mới là đội chơi để lại nhiều dấu ấn hơn trong 45 phút của hiệp 1. Trước một tuyển Nga chơi rình rập đúng phong cách ưa thích của huấn luyện viên Capello, Hàn Quốc luôn cố gắng sử dụng mọi phương án để tìm kiếm bàn thắng.

Các phương án sút xa và tạt bóng từ hai bên đã được sử dụng đến, song phải nói rằng không có trong đội hình Park Ji Sung, những đợt tấn công của Hàn Quốc đã thiếu đi độ sắc cần có. Kể cả khi Park Ji Sung tin tưởng trao cho Kim Bo-Kyung chiếc áo số 7 lúc anh thông báo với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc về quyết định treo giầy thì tiền vệ này cũng chưa đủ tầm thay thế khoảng trống của đàn anh.

Hàn Quốc thi đấu quật cường bao nhiêu thì tuyển Nga lại tỏ ra khá uể oải trong các đợt triển khai tấn công. Có lẽ, khí hậu nóng ẩm tại Brazil đã làm cho các học trò của huấn luyện viên Capello không thể đá bốc lên. Dù trong hiệp 2, tiền vệ tổ chức tấn công tài năng Dzagoev đã được tung vào sân, song xung quanh cầu thủ này lúc nào cũng là hai cầu thủ Hàn Quốc theo kèm như hình với bóng.

Tấn công bế tắc, tuyển Nga còn tái phát bệnh cũ. Lần này là thủ môn Akinfeev. Phút thứ 68, tiền vệ mới vào sân thay người Lee Keun-Ho tung ra một cú sút xa từ cự ly khoảng 22m. Bóng đi không thực sự căng nhưng Akinfeev đã xử lý lóng ngóng, để bóng đi vào lưới trong sự thất vọng của huấn luyện viên Capello.

May cho đội tuyển Nga là trên băng ghế huấn luyện, chiến lược gia Capello vẫn giữ được sự tỉnh táo. Ngay sau bàn thua, ông đưa tiền đạo kinh nghiệm Kerzakhov vào sân. Chỉ ba phút sau khi xuất hiện, Kerzahov đã mang về bàn san hòa 1-1 cho tuyển Nga trong tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa của tuyển Hàn Quốc.

Với mục tiêu chỉ cần có điểm trong trận đấu này trước Nga, Hàn Quốc đã chủ động không dâng cao trong những phút còn lại của hiệp 2. Rõ ràng, đây là trận đấu đầy tập trung và cố gắng của các học trò huấn luyện viên Hong Myung-bo. Trong khi đó, Nga đã không thể hiện được phong độ xuất sắc ở vòng sơ loại và loạt giao hữu vừa qua. Dường như vận đen vẫn đang đeo bám huấn luyện viên Capello ở các kỳ World Cup. Còn nhớ ở World Cup 2010, thủ môn Rob Green từng có pha xử lý ngớ ngẩn không khác Akinfeev trong trận đấu giữa Anh và Mỹ.

Trận hòa 1-1 giữa hai đội đang mở ra cơ hội đi tiếp cho cả 4 đội, với Bỉ hiện đang đứng đầu bảng H. Chắc chắn rằng vòng 2 của bảng đầu này sẽ rất hấp dẫn khi hai đội bóng châu Âu là Nga và Bỉ sẽ chạm trán, còn Hàn Quốc sẽ gặp đối thủ xứng tầm hơn là Algeria.

Hàn Quốc - Nga 1-1 (bảng H)

- Hàn Quốc: Sung-Ryong; Suk-Young, Young-Gwon, Lee-Yong, Jeong-Ho; Ja-Cheol, K.Young, Sun-Yueng, Chung-Yong; Chu-Young (Keun-ho 54'), Heung-Min./.

- Nga: Akinfeev, Ignashevich, Glushakov, Kokorin, Berezutskiy, Shatov (Dzagoev 58'), Zhirkov (Kherzakhov 71'), Samedov, Fayzulin, Eshchenko, Kombarov.

Bàn thắng: Alexandr Kerzhakov (74’) - Lee  Keun-Ho (68’)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục