Sơn La: Lốc kèm mưa đá làm tốc mái 10 hộ dân

Một trận gió lốc kèm theo mưa đá xảy ra vào tối ngày 26/3 đã làm tốc mái 10 nhà dân ở bản Có, tiểu khu Nong Đúc, phường Chiềng Sinh, tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, nhưng không gây thiệt hại về người.

Một trận gió lốc kèm theo mưa đá xảy ra vào tối ngày 26/3 đã làm tốc mái 10 nhà dân ở bản Có, tiểu khu Nong Đúc, phường Chiềng Sinh, tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, nhưng không gây thiệt hại về người.

Mật độ mưa đá tương đối thưa, hạt lớn nhất to bằng hạt bi ve, phổ biến là hạt có đường kính từ 1cm đến 1,5cm. Đây là lần thứ 2 xuất hiện mưa đá tại tỉnh Sơn La kể từ đầu năm đến nay.

Mưa đá và lốc còn xảy ra ở nhiều điểm tại thành phố Sơn La và một số vùng lân cận như: Mai Sơn, Sông Mã.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, lượng mưa diễn ra trên diện rộng.

Tính từ 19 giờ ngày 26 đến 7 giờ sáng nay (27/3), tại thành phố Sơn La lượng mưa đo được 27mm, huyện vùng cao Bắc Yên 21mm, 3 huyện Yên Châu, Phù Yên, Mai Sơn lượng mưa đo được từ 10 đến 12mm, các địa bàn khác trong tỉnh lượng mưa từ 4 - 4,3 mm.

Đợt mưa này tuy lượng mưa không lớn nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân, cho hàng ngàn ha cây ăn quả, cây cà phê đang thì trổ hoa, giảm thiểu nguy cơ cháy rừng ở Sơn La./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục