Sony: Tình hình kinh doanh cải thiện song dự báo cả năm vẫn lỗ

Sony Corp vừa công bố lợi nhuận ròng trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2014 đạt 90 tỷ yen (742 triệu USD), song vẫn giữ nguyên dự báo lỗ trong tài khóa 2014 (tính đến hết tháng 3/2015).
Sony: Tình hình kinh doanh cải thiện song dự báo cả năm vẫn lỗ ảnh 1Sony giữ nguyên dự báo lỗ đưa ra hồi tháng Hai, với ước tính lỗ ròng 170 tỷ yen. (Ảnh: Bloomberg)

Sony Corp, "người khổng lồ" Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất hàng điện tử và giải trí, vừa công bố lợi nhuận ròng trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2014 đạt 90 tỷ yen (742 triệu USD), tăng hơn ba lần so với cùng kỳ năm trước đó, song vẫn giữ nguyên dự báo lỗ trong tài khóa 2014 (tính đến hết tháng 3/2015).

Con số trên tăng nhẹ từ ước tính 89 tỷ yen được đưa ra hồi tháng Hai, và tăng hơn ba lần so với mức 26,4 tỷ yen của cùng kỳ năm 2013.

Sony cho biết nguyên nhân chủ yếu là nhờ đồng yen yếu, doanh thu bán điện thoại thông minh tăng, bên cạnh sản phẩm “vàng” của hãng là máy chơi điện tử PlayStation 4 (PS4) và nhu cầu đối với cảm biến hình ảnh của Sony tăng mạnh.

Kết quả tích cực này đã giảm đi một phần do doanh số bán hàng ở một số bộ phận khác sa sút.

Tuy nhiên, cũng trong báo cáo trên, Sony giữ nguyên dự báo lỗ đưa ra hồi tháng Hai, với ước tính lỗ ròng 170 tỷ yen và doanh thu đạt 8.000 tỷ yen trong năm tài chính kết thúc vào 31/3 sắp tới.

Sony hiện đang phải vất vả cạnh tranh với các đối thủ mạnh khác trong chính mảng kinh doanh thiết bị điện tử tiêu dùng, mà trước đó đã giúp xây dựng Sony trở thành một thương hiệu toàn cầu.

Hoạt động kinh doanh TV của Sony đã lỗ hàng tỷ USD trong thập kỷ qua do vấp phải sự cạnh tranh dữ dội của các đối thủ giá rẻ.

Tập đoàn điện tử này hiện đang tiến hành một đợt tái cấu trúc lớn, cắt giảm hàng nghìn việc làm, ngừng kinh doanh máy tính xách tay và bán các trụ sở tại Manhattan, Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.