"Sự cố Fukushima chỉ đứng sau vụ nổ Chernobyl"

Theo Cơ quan An toàn Năng lượng Hạt nhân Pháp, mức độ nghiêm trọng của sự cố ở Fukushima chỉ đứng sau vụ nổ Chernobyl.
Cơ quan An toàn Năng lượng Hạt nhân Pháp (ASN) ngày 15/3 đánh giá sự cố tại Nhàmáy điện hạt nhân số 1 ở Fukushima tương đương với mức độ 6 theo Thang đánh giásự cố hạt nhân thế giới (INES). Như vậy mức độ nghiêm trọng của sự cố hạt nhân ở Fukushima chỉ đứng sau sự cốChernobyl vào năm1986, vốn đứng vị trí số 7. Người phát ngôn của ASN đã nhận thức nghiêm túc và ghi nhận những hỏng hóc thiếtbị tại nhà máy Fukushima số 1. Tuy nhiên, Viện An toàn Năng lượng Hạt nhân NhậtBản (NISA) thì đánh giá sự cố ở Fukushima mới chỉ ở mức độ 4, tương đương với sựcố JCO làng Tokai ngày 30/9/1999. Theo đánh giá của ASN, đứng đầu về mức độ nghiêm trọng là sự cốChernobyl. Đứng ở cấp độ 5 là sự cố Three Mile ở Mỹ. Sự cố ở Fukushima ở NhậtBản được đánh giá là cấp độ 6. Trong khi đó, Viện Khoa học và An ninh quốc tế, có trụ sở tại Washington, ngày 15/3 nhậnđịnh tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 "đã trở nên rất nghiêmtrọng."

Theo viện này, sự cố tại nhà máy đang tiến gần tới mức 6 trong thang đánh giá từ1-7.

Cục khí tượng Trung Quốc (CMA) dự báo phóng xạ rò rỉ sau vụ nổ tại nhà máyFukushima số 1 sẽ không ảnh hưởng tới Trung Quốc trong vòng ba ngày tới. Tại ĐàiLoan (Trung Quốc), mật độ phóng xạ hiện vẫn ở mức an toàn.

Giám đốc Cơ quan năng lượng hạt nhân Sri Lanka cũng thông báo hiện chưa có nguycơ nước này bị ảnh hưởng của bụi phóng xạ từ nhà máy Fukushima số 1.

Dưới đây
là bảng đánh giá mức độ nghiêm trọng của các sự cốtrong lịch sử:

"Sự cố Fukushima chỉ đứng sau vụ nổ Chernobyl" ảnh 1
Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản nhắm mục tiêu 0% thuế quan với Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản cho biết thỏa thuận Anh-Mỹ, trong đó vẫn giữ mức thuế cơ bản 10%, là một mô hình cho các thỏa thuận thương mại, nhưng Nhật Bản vẫn nhắm tới mức thuế quan 0%.