Sự kiện trong nước 2-8/10: Cách chức Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và xuất khẩu gỗ dự kiến đạt 8 tỷ USD là hai trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.
Cách chức Bí thư Đà Nẵng, Ủy viên TW Đảng với ông Nguyễn Xuân Anh
Ngày 6/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ ba.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020; và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trên cương vị người đứng đầu cấp Ủy thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy; cá nhân ông đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Ngày 7/10, Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Sự kiện trong nước 2-8/10: Cách chức Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh ảnh 1Ông Nguyễn Xuân Anh. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm: Cách chức Bí thư Đà Nẵng, Ủy viên TW Đảng với ông Nguyễn Xuân Anh

FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu đạt kết quả rất khả quan
Tham tán Thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga Dương Hoàng Minh cho biết, sau một năm FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) có hiệu lực, kim ngạch song phương đã thể hiện hiệu quả rất rõ ràng.

Theo thống kê của EAEU, kim ngạch song phương với Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2017 đạt 2,79 tỷ USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,97 tỷ USD, tăng 29,5%; còn xuất khẩu từ EAEU đạt 825 triệu USD, tăng 11,3%.

Các nhóm hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam vẫn đóng góp phần đáng kể trong kim ngạch như thủy sản (62,5 triệu USD), rau quả tuy mới chỉ đạt 21,2 triệu USD song lại tăng trưởng rất ấn tượng tới 42%, hàng dệt may đạt 120,7 triệu USD, tăng 87,5%, giày dép đạt 63 triệu, tăng 9,6%, điện tử máy tính và linh kiện đạt 80 triệu USD, tăng trên 20%... Nguyên nhân của kết quả khả quan này, theo ông Minh, là nhờ FTA có hiệu lực, khiến tới 90% dòng thuế được giảm hoặc miễn.

Sự kiện trong nước 2-8/10: Cách chức Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh ảnh 2Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ triển lãm thiết bị và công nghệ công nghiệp nhẹ toàn liên bang Nga lần thứ 48. (Ảnh: Dương Trí/Vietnam+)

Xem thêm: FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu đạt kết quả rất khả quan

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ dự kiến đạt 8 tỷ USD
Tại hội thảo “Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tới năm 2017: Diễn biến mới về thị trường,” ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, cho biết kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm nay dự kiến đạt 8 tỷ USD.

Theo ông Nguyễn Tôn Quyền, sản phẩm xuất khẩu năm nay khác với những năm trước đó là ván nhân tạo tăng rất mạnh. Có nhiều thị trường mới nổi lên, trong đó có Australia. Đây là tiền đề để ngành chế biến gỗ phát triển trong những năm tới.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ hầu hết tăng trưởng mạnh tại những thị trường truyền thống, thị trường chủ đạo như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc. Giá trị kim ngạch xuất vào năm thị trường này chiếm gần 90% trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Mam.

Sự kiện trong nước 2-8/10: Cách chức Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh ảnh 3Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm: Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ dự kiến đạt 8 tỷ USD

Cảnh báo nợ công Việt Nam dễ lung lay ngay cả với những cú sốc nhẹ
 Nếu mức bội chi và bảo lãnh Chính phủ của Việt Nam vẫn như hiện nay, tỷ lệ nợ công có thể sẽ vượt trần cho phép những năm tới (65% GDP). Mặt khác, dư địa ngân sách ngày càng mỏng khiến nợ công hoàn toàn có thể mất bền vững ngay cả với những cú sốc nhẹ.

Đây là một phần đáng chú ý trong Báo cáo đánh giá chi tiêu công Việt Nam vừa được Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới (WB) công bố sáng 3/10.

Theo đánh giá của nhóm thực hiện, nợ công Việt Nam đang tặng mạnh do chính sách tài khóa nới lỏng trong những năm qua. Nợ công so với GDP đã tăng từ mức 51,7% năm 2010 lên 61% năm 2015. Trong số này, báo cáo cho thấy, nợ trực tiếp của Chính phủ ước tính ở mức 43,3% GDP (năm 2015), gần sát với mức bình quân của các quốc gia trong khu vực.

Sự kiện trong nước 2-8/10: Cách chức Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh ảnh 4Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm: Cảnh báo nợ công Việt Nam dễ lung lay ngay cả với những cú sốc nhẹ

Thủ tướng: Không chủ quan để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 6,7%
Tiếp đà tăng trưởng của quý 2, quý 3 đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ của các ngành, lĩnh vực kinh tế để tạo ra con số tăng trưởng 7,46%.

Tuy nhiên, “không được say sưa” với thành tích đã đạt được là nhắc nhở của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các thành viên Chính phủ khi đánh giá và tình hình kinh tế-xã hội chín tháng năm 2017.

Lời nhắc nhở này hoàn toàn có cơ sở khi thực tế vẫn còn 8.700 doanh nghiệp giải thể. Giải ngân vốn đầu tư công chậm, mới đạt gần 55%. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn chậm. Cụ thể mới cổ phần hóa 18/44 doanh nghiệp; thoái vốn mới đạt 11.800 tỷ đồng trong kế hoạch 60.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu toàn hệ thống chính trị không được chủ quan và giao nhiệm vụ tới từng trưởng ngành.

Sự kiện trong nước 2-8/10: Cách chức Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh ảnh 5Dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử gia dụng tại công ty LG Electronics Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Xem thêm: Thủ tướng: Không chủ quan để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 6,7%

Nhập siêu dưới mức 3,5% có thể kiểm soát trong tầm tay
Kết thúc quý 3/2017 với những kết quả khả quan trong hoạt động xuất nhập khẩu, ngành công thương hoàn toàn tự tin khẳng định có thể đạt kim ngạch 207 tỷ USD.

Đặc biệt hơn, khi nhập siêu đã liên tiếp giảm trong những tháng gần đây khiến Việt Nam có thể lạc quan với con số nhập siêu dự kiến của năm 2017 là 1 tỷ USD, bằng 0,5% kim ngạch xuất khẩu và thấp hơn 3,5% mục tiêu Quốc hội đề ra.

Ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương), cho biết chín tháng, mức nhập siêu của Việt Nam đã giảm chỉ còn 442 triệu USD, bằng 2,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, cách xa mục tiêu Quốc hội giao là 3,5%. So với mức cao điểm trong những tháng đầu năm, khi nhập siêu cả nước có thời điểm lên đến 4,4% tổng kim ngạch xuất khẩu thì đây là con số khả quan, thể hiện những chính sách điều hành xuất nhập khẩu đã đi đúng hướng.

Sự kiện trong nước 2-8/10: Cách chức Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh ảnh 6Bốc xếp container tại Cảng Sài Gòn. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Xem thêm: Nhập siêu dưới mức 3,5% có thể kiểm soát trong tầm tay

Cục Hàng không: Giá vé máy bay chưa ‘thổi cao’ đến mức kịch trần
Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, dù giá nhiên liệu tăng nhưng các hãng hàng không nội địa vẫn đang bán vé trong trong dải giá đã kê khai với Cục, chưa vượt mức trần giá vé bay quy định.

Liên quan đến thông tin giá vé hàng không bị “thổi giá”, chiều tối 4/10, lãnh đạo Cục Hàng không khẳng định, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông hiện nay đang được quản lý và triển khai thực hiện theo cơ chế giá vé linh hoạt với cơ cấu nhiều dải giá trên một chặng bay, đảm bảo không vượt mức tối đa quy định.

Theo quy định hiện nay, mức trần giá vé máy bay chặng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại là 3,2 triệu đồng/vé một chiều (mức giá trên là giá vé tịnh, chưa bao gồm thuế, phí và các loại giá dịch vụ khác; khung giá được áp dụng từ tháng 9/2015).

Sự kiện trong nước 2-8/10: Cách chức Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh ảnh 7Các hãng hàng không vẫn đang bán vé trong trong dải giá đã kê khai, chưa vượt mức trần quy định. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Xem thêm: Cục Hàng không: Giá vé máy bay chưa ‘thổi cao’ đến mức kịch trần

Thi THPT quốc gia 2018: Giới hạn trong chương trình lớp 11 và 12
Ngày 4/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức tái khẳng định nội dung thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 sẽ chỉ giới hạn trong chương trình lớp 11 và 12.

Chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, các trường, học sinh có thể tham khảo định dạng đề thi minh họa, đề thi thử nghiệm, đề thi tham khảo và đề thi chính thức của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 làm tài liệu tham khảo để dạy học, ôn tập; không cần có thêm đề thi minh họa mới.

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn dạy học và ôn tập theo định hướng nêu trên.

Sự kiện trong nước 2-8/10: Cách chức Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh ảnh 8Thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Xem thêm: Thi THPT quốc gia 2018: Giới hạn trong chương trình lớp 11 và 12

WB: Triển vọng kinh tế trung hạn của Việt Nam là tích cực
Ngày 4/10, Ngân hàng Thế giới công bố Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, kết nối qua cầu truyền hình với Việt Nam.

Cập nhật các diễn biến gần đây về tình hình kinh tế khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, Báo cáo cho rằng, kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục đà tăng trưởng khá vững chắc. Các ngành chế biến, chế tạo hướng đến xuất khẩu và cầu trong nước tăng mạnh.

Báo cáo nhấn mạnh triển vọng kinh tế trong trung hạn của Việt Nam vẫn được đánh giá là tích cực. Nếu muốn duy trì đà tăng trưởng, Việt Nam cần củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, tái tạo khoảng đệm chính sách và coi đây là ưu tiên hàng đầu; giảm thâm hụt tài khóa sẽ giúp kiềm chế rủi ro về bền vững tài khóa và tạo khoảng đệm tài khóa nhằm đối phó với các cú sốc có thể xảy ra trong tương lai.

Sự kiện trong nước 2-8/10: Cách chức Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh ảnh 9Bãi tập kết container tại Cảng Đình Vũ, Hải Phòng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Xem thêm: WB: Triển vọng kinh tế trung hạn của Việt Nam là tích cực

Điểm mặt doanh nghiệp nợ nghìn tỷ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Hơn 600 doanh nghiệp ở 53 tỉnh, thành phố nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền lên tới hơn 1.595 tỷ đồng.

Đây là con số vừa được lãnh đạo Tổng cục Thuế tổng hợp gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố. Theo đánh giá, việc để số nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn cao là do một số doanh nghiệp chây ỳ, không nộp đúng quy định để nợ kéo dài. Không những vậy, lãnh đạo ngành thuế cho rằng, các cục thuế cũng chưa kịp thời đôn đốc, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đầy đủ theo đúng quy định quy trình quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế.

Trong hơn 600 doanh nghiệp trên, đứng đầu danh sách nợ là Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) với số nợ hơn 309,5 tỷ đồng. Đứng thứ hai là Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (Lào Cai) có tổng nợ gần 88,9 tỷ đồng.

Sự kiện trong nước 2-8/10: Cách chức Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh ảnh 10Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm: Điểm mặt doanh nghiệp nợ nghìn tỷ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục