Các đại biểu thực hiện nghi lễ bế mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Nhân sự Đại hội XIV của Đảng:

Sứ mệnh lớn đưa đất nước vững tiến vươn mình trong kỷ nguyên mới

Với trách nhiệm và vinh dự to lớn trước Đảng, trước Nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sẽ đoàn kết thống nhất cao; hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tập trung cao độ ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên mới: Vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Để hiện thực hóa khát vọng trên, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sẽ đoàn kết thống nhất cao; toàn tâm, toàn ý, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Kỳ vọng một tập thể thật sự đoàn kết, thực sự phụng sự vì dân

Trong tiến trình phát triển của dân tộc, con người luôn được xác định là trung tâm, là chủ thể và cũng là động lực quyết định sự thành công của mọi chiến lược. Trong đó, công tác nhân sự chính là yếu tố then chốt của then chốt. Bởi lẽ, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng tiềm lực kinh tế hay khoa học-công nghệ, mà trước hết và trên hết được quyết định bởi chất lượng đội ngũ nhân sự, những người hoạch định đường lối, tổ chức thực hiện và dẫn dắt sự phát triển.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình, khi yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đặt ra ngày càng cao, công tác nhân sự càng mang ý nghĩa chiến lược quan trọng. Nhân sự không chỉ là nguồn lực để thực thi nhiệm vụ, mà còn là nơi kết tinh trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và khát vọng cống hiến cho sự phát triển bền vững của quốc gia.

Đó cũng là lý do công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là một trong những nội dung được người dân, cử tri cả nước đặc biệt quan tâm.

Trong tiến trình phát triển của dân tộc, con người luôn được xác định là trung tâm, là chủ thể và cũng là động lực quyết định sự thành công của mọi chiến lược. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Mai Huyền (phường Định Công, thành phố Hà Nội), cho biết bản thân và gia đình rất quan tâm, thường xuyên theo dõi báo đài về hoạt động của Đại hội. Theo bà Huyền, Đại hội XIV là một dấu mốc lịch sử, nhất là trong bối cảnh sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cùng với cả nước nhằm tạo động lực mới cho phát triển kinh tế, mở ra một bước ngoặt quan trọng, bắt đầu một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình.

“Vì thế, mong muốn lớn nhất của người dân không chỉ là Đại hội thành công, mà còn là có một đội ngũ cán bộ thực sự có tâm, có nhiệt huyết để lãnh đạo, dẫn dắt đất nước phát triển trong giai đoạn mới này,” bà Huyền kỳ vọng.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đảm bảo sự hài hòa hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, giữa đổi mới và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo với sở trường năng lực thực tiễn, cũng như giữa uy tín, kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển.

Đại biểu Nguyễn Thị Hà - Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: “Chúng tôi rất kỳ vọng Đại hội lần này, đặc biệt là các nội dung liên quan đến các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Chúng tôi mong muốn tại Đại hội này sẽ bầu ra những người có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước ta phát triển như một cường quốc năm châu, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân toàn quốc.”

“Các đại biểu tỉnh Bắc Ninh rất quan tâm đến công tác quy hoạch, công tác cán bộ và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước,” bà Hà nói.

Bàn về vấn đề công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Trung ương Đảng khóa XIII, Tiểu ban Nhân sự đã tiến hành theo đúng quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan và minh bạch, phát huy dân chủ trí tuệ.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đảm bảo sự hài hòa hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, giữa đổi mới và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo với sở trường năng lực thực tiễn, cũng như giữa uy tín, kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển.

Đặc biệt, quy trình này đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác thực tế và sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo đánh giá.

Với tinh thần đó, ngày 22/1/2026, Đại hội XIV đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết, tiêu biểu cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Đây là các đồng chí hội đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng và Nhân dân trong nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tiến sĩ Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Chia sẻ với phóng viên về vấn đề nhân sự, Tiến sĩ Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh kinh nghiệm lịch sử cho thấy khi có đường lối đúng, một trong những nhân tố quyết định thành công của đường lối chính trị - đó là cán bộ.

"Vì vậy, trước yêu cầu mới, 200 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, trước hết cần thể hiện cho được là biểu tượng của trí tuệ, biểu tượng khát vọng của nhân dân," Tiến sĩ Nhị Lê nói.

Tiến sĩ Nhị Lê cũng nêu quan điểm, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật trước yêu cầu phát triển, những trọng trách đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân tộc trong 20 năm tới đối với đội ngũ cán bộ là vô cùng nặng nề, và đòi hỏi mỗi cán bộ phải thật sự trí tuệ, vững vàng để tạo ra thời cơ mới. Theo Tiến sĩ Nhị Lê, đó là phương châm, là cách thức, con đường mà ông cha đã “đi qua” mấy nghìn năm qua.

Ngoài ra, Tiến sĩ Nhị Lê cũng nhấn mạnh tới yêu cầu cán bộ trong sạch.

“Đó là những phẩm chất mà tôi kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, hơn lúc nào hết phải là một tập thể đoàn kết, thống nhất, mỗi người hành động một cách danh dự và lương tâm. Làm được như vậy thì không có khó khăn nào chúng ta không vượt qua,” Tiến sĩ Nhị Lê nêu quan điểm.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị biểu quyết tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt để phục vụ sự nghiệp cao cả

Khẳng định dân là gốc, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” và ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, sáng 23/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định các vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới, trong đó bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thống nhất tuyệt đối với 180/180 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức, bằng 100%, bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cũng đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí, trong đó 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sẽ tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu; 3 đồng chí bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối với 200/200 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết, 100% giới thiệu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương, tái cử Thường trực Ban Bí thư khóa XIV. Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

Ngoài ra, 23 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV với số phiếu tín nhiệm cao. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thống nhất cao bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, tái cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. (Ảnh: TTXVN)

Tại phiên bế mạc Đại hội diễn ra vào chiều 23/1, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng và tín nhiệm của toàn thể Đại hội. Đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước Nhân dân; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của Cách mạng, của Nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xin hứa tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; giữ vững độc lập, tự chủ, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân

“Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xin hứa tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; giữ vững độc lập, tự chủ, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, việc vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt bằng năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Hiệu quả phục vụ Nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín và danh dự của từng đồng chí Ủy viên,” Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ tiếp tục kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống phô trương, hình thức; làm tốt công tác cán bộ, đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm, đo bằng uy tín trong Nhân dân; trọng dụng người có đức, có tài, dám làm, biết làm, làm được việc; đưa ra khỏi hệ thống người cơ hội, người né trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, kiên quyết chống “chạy chức, chạy quyền.”

Các đồng chí Ủy viên Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử, nhất là các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư. Các đồng chí đã cống hiến trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh, củng cố đoàn kết, vun đắp niềm tin, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, góp ý thẳng thắn, xây dựng; tiếp tục truyền kinh nghiệm cho thế hệ kế cận; tiếp tục chung sức vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Nhân dân.

Người đứng đầu Đảng ta hiện nay cũng trân trọng cảm ơn Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm; cảm ơn các đồng chí đại biểu đã làm việc tận tâm, trí tuệ, trách nhiệm; cảm ơn đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã luôn hướng về Đại hội, dành cho Đảng tình cảm và sự ủng hộ.

Trước khi kết thúc bài phát biểu trước Đại hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Trước Đại hội, trước Đảng, trước Nhân dân, chúng tôi cam kết sẽ đoàn kết một lòng, làm việc nghiêm túc, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng, để xứng đáng với niềm tin của Đại hội, của Đảng, của Nhân dân dành cho chúng tôi; quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.”/.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng tin tưởng rằng với trách nhiệm và vinh dự to lớn trước Đảng, trước Nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sẽ đoàn kết thống nhất cao; toàn tâm, toàn ý, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; từng đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải phát huy vai trò nêu gương, giữ gìn sự liêm chính; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đem hết sức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết của Đại hội.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Thông tấn xã Việt Nam xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn, là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục