Đại diện Phái đoàn Việt Nam tại Geneva đã phát biểu ghinhận sự nghiêm túc của Syria trong việc soạn thảo báo cáo kiểm điểm định kỳ vànỗ lực đảm bảo quyền con người của Syria, nhất là về các quyền kinh tế, xã hội,văn hóa; đồng thời hoan nghênh Syria đã tham gia nhiều công ước quốc tế về nhânquyền, cũng như cam kết của Chính phủ Syria về việc tiến hành các cải cách chínhtrị.
Đại biểu Việt Nam cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực đang gia tăng tạiSyria, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đảm bảo các quyền và tự do cơ bản củangười dân, kêu gọi các bên liên quan tại Syria chấm dứt xung đột, bạo lực và tìmgiải pháp chính trị thông qua đối thoại xây dựng và hòa giải dân tộc để tìnhhình Syria sớm trở lại bình thường.
Đại biểu Việt Nam đề nghị Syria sớm triển khai các biện pháp cải cách chínhtrị, kinh tế, xã hội như đã cam kết với sự tham gia của mọi tầng lớp xã hội đểđảm bảo tốt hơn các quyền và tự do cơ bản của người dân và phát triển kinh tế;đồng thời tăng cường những biện pháp bảo vệ các nhóm xã hội dễ bị tổn thương,nhất là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.
Phát biểu về tình hình quyền con người tại Venezuela, Đại sứ Vũ Dũng, TrưởngPhái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tạiGeneva đã hoan nghênh những nỗ lực và thành tựu mà nước này đạt được về pháttriển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiênniên kỷ của Liên hợp quốc.
Đại sứ bày tỏ ấn tượng trước việc Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO),trong Báo cáo năm 2010, đã ghi nhận thành công của Venezuela trong công tác giảmnghèo, đảm bảo an ninh lương thực, dinh dưỡng cho trẻ em. Việt Nam cũng đánh giácao những thành tựu mà quốc gia Nam Mỹ này đạt được trên các lĩnh vực giáo dục,y tế, nước sạch và giảm bất bình đẳng trong xã hội.
Đại sứ Vũ Dũng khuyến nghị Venezuela cần đẩy mạnh các biện pháp củng cố nhànước pháp quyền, chế độ dân chủ cơ sở và thực hiện công bằng xã hội, tăng cườngcác biện pháp giảm nghèo, đảm bảo quyền và an ninh lương thực cho mọi người dân,nhất là thông qua các chương trình hỗ trợ và phân phối lương thực; đồng thời ưutiên thực hiện những chính sách bảo vệ các nhóm yếu thế trong xã hội, đặc biệtlà phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người nghèo.../.