Tái chế xỉ thép trở thành vật liệu xây dựng, trồng trọt

Những năm qua, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu rất lúng túng trong việc xử lý số xỉ thép do ba nhà máy sản xuất thép trên địa bàn thải ra.
Ngày 18/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàuđã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vậtliệu xanh, để đánh giá dự án tái chế xỉ thép thành các vật liệu có ích trong xâydựng, trồng trọt, lọc nước... của công ty này.

Đây là dự án tái chế xỉ thép thành các sản phẩm có ích đầu tiên tại ViệtNam.

Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng từ xỉ thép tại khu côngnghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu), do Công ty Trách nhiệm hữuhạn Vật liệu xanh làm chủ đầu tư đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh BàRịa-Vũng Tàu cấp phép từ tháng 7/2011, sau 10 tháng thi công hiện đang được chạythử.

Nhà máy đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và đánh giá đảm bảođủ các tiêu chí về bảo vệ môi trường. Nhà máy có công suất xử lý 1.000 tấn xỉthép/ngày đủ đáp ứng cho việc xử lý toàn bộ số xỉ thép được thải ra từ quá trìnhsản xuất của ba nhà máy thép đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại lọc toàn bộ sắt còn sót, tách chấtnhiễm từ, nghiền nhỏ để làm nguyên liệu cho các sản phẩm trong vật liệu xây dựngnhư làm đường, chống xói lở, gạch, cải tạo đất, lọc nước và không khí... có giáthành rẻ hơn những vật liệu tương đương đang được sử dụng và nhất là không gây ônhiễm môi trường.

Những năm qua, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu rất lúng túng trong việc xử lý số xỉthép do ba nhà máy sản xuất thép trên địa bàn thải ra.

Các công ty sản xuất thépphải chi phí để thuê đơn vị đem chôn lấp, tỉnh mất đất bố trí chỗ chôn lấp và tưnhân mua trộm xỉ thép để san lấp gây ô nhiễm môi trường.

Huyện Tân Thành đã bốtrí một bãi đổ xỉ thép tạm cho các nhà máy hoạt động nhưng tình trạng bãi tạmtồn tại kéo dài nhiều tháng qua gây bức xúc trong dư luận.

Theo kế hoạch, năm 2012 sẽ có thêm hai nhà máy sản xuất thép gồm Pomina 3,Fuco đi vào hoạt động, số xỉ thép thải ra môi trường sẽ tăng gấp ba lần và tớinăm 2014 có thêm hai nhà máy khác là Vinakyoe, Possco SS Vina thì số xỉ thép sẽtăng lên gấp năm lần hiện tại, gây áp lực lớn cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu./.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).