Tạm giam đôi nam nữ thông chốt, thách thức Cảnh sát Giao thông

Các đối tượng này không đội mũ bảo hiểm, phóng xe máy lạng lách, bấm còi inh ỏi, nhiều lần "thông chốt", thách thức lực lượng Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ ở thị trấn Bo-Kim Bôi-Hòa Bình.

Tối 18/10, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, đã bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng đối với nhóm thanh niên lạng lách đánh võng, thông chốt, thách thức lực lượng Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, tối 11/10 vừa qua, một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển môtô nhiều lần đi qua Tổ công tác tuần tra, kiểm soát giao thông của Công an huyện Kim Bôi đang làm nhiệm vụ tại Km25, thuộc địa phận thị trấn Bo-Kim Bôi-Hòa Bình.

Khi đi qua Tổ công tác, các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của Tổ công tác, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi, “thông chốt” nhiều lượt để thể hiện bản thân, thách thức lực lượng Cảnh sát Giao thông, gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người tham gia giao thông và Tổ công tác.

[Hướng đến "không dám" và "không muốn" vi phạm giao thông]

Đến 0 giờ 25, ngày 12/10, Công an xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi, đã truy bắt được các đối tượng và tạm giữ phương tiện vi phạm. Các đối tượng đều ở huyện Kim Bôi, gồm: Bùi Phi Hùng (sinh năm 2007), trú tại khu Lục Đồi, thị trấn Bo; Bùi Thị Ngọc Ảnh (sinh năm 2003) và Bùi Đức Duy (sinh năm 2007), cùng trú tại xóm Dăm, xã Nuông Dăm; Bùi Chí Tài (sinh năm 2009), trú tại xóm Trò, xã Kim Lập.

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Thị Ngọc Ảnh và Bùi Đức Duy, tạm giam Bùi Thị Ngọc Ảnh 60 ngày và Bùi Đức Duy 40 ngày, kể từ ngày 18/10. Hai đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên đi làm ăn xa.

Đối với hai đối tượng Bùi Phi Hùng và Bùi Chí Tài, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi đang tiếp tục điều tra, củng cố thông tin, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định coi thường pháp luật, không chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị các bậc phụ huynh, gia đình, người thân và thanh, thiếu niên khi thấy con, em, bạn mình có hành vi biểu hiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ hãy tuyên truyền, nhắc nhở để họ biết, hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vụ việc, không phạm phải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục