Tần số lũ lụt sẽ ngày càng tăng do biến đổi khí hậu

Sự tiến triển không thể kiểm soát về tình trạng ấm lên trên toàn cầu sẽ làm tăng nguy cơ lũ lụt trên 42% diện tích bề mặt Trái Đất.
Theo một công trình nghiên cứu đăng tải trên tập san khoa học Biến đổi khí hậutự nhiên của Anh ra ngày 9/6, sự tiến triển không thể kiểm soát về tình trạng ấmlên trên toàn cầu sẽ làm tăng nguy cơ lũ lụt trên 42% diện tích bề mặt Trái Đất,chủ yếu ở châu Á và châu Phi, vào cuối thế kỷ 21 này.

Trong công trình nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu do nhà khoa học YukikoHirabayashi thuộc Học viện Đổi mới Kỹ thuật của Đại học Tokyo (Nhật Bản) đứngđầu, ước tính rằng nếu từ nay đến năm 2100, nhiệt độ Trái Đất tăng thêm 3,5 độ Cthì số người có nguy cơ chịu lũ lụt sẽ tăng từ con số 5,6 triệu hiện nay lên tới80 triệu người.

Tần số lũ lụt sẽ tăng trên diện rộng ở khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Đông Bắc Á-Âu,Đông và Nam châu Phi, và Nam Mỹ. Tuy nhiên, công trình nghiên cứu này cũng chothấy tần số lũ lụt được dự đoán sẽ giảm tại một số khu vực cụ thể chiếm khoảng18% diện tích bề mặt Trái Đất.

Cảnh báo trên được nhóm nghiên cứu đưa ra dựa trên thông tin về 11 mô hình khíhậu hiện tại và một chương trình riêng của nhóm này được thiết kế để dự báo lũtrên các con sông.

Nhóm các nhà nghiên cứu này cho rằng nếu Trái Đất tiếp tục ấm lên mà không cócác biện pháp hiệu quả để đối phó, thì cứ mỗi 10 đến 50 năm sẽ có một lần hàngloạt trận lũ lụt ồ ạt xảy ra trên rất nhiều sông trong số 29 con sông lớn củathế giới, trong khi hiện nay tần số đó xảy ra là một lần trong một thế kỷ.

Do đó, các nhà nghiên cứu đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc cân nhắc nguy cơ lũlụt khi đặt mục tiêu giảm phát thải các khí gây hiệu ứng nhà kính vốn là nguyênnhân dẫn tới tình trạng ấm lên trên Trái Đất./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.