Tăng cường hơn nữa quan hệ với đảng cầm quyền Singapore PAP

Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) đánh giá cao chuyến công tác của đoàn Việt Nam nhằm đưa quan hệ hai đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.
Tăng cường hơn nữa quan hệ với đảng cầm quyền Singapore PAP ảnh 1Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. (Ảnh minh họa. Doãn Tấn/TTXVN)

Thực hiện kế hoạch đối ngoại năm 2017 và được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Dương dẫn đầu đoàn công tác đã đi thăm và làm việc tại Singapore từ ngày 19-23/9.

Trong thời gian công tác tại Singapore, đoàn đã có các cuộc hội đàm với Đoàn Đại biểu đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) cầm quyền do ông Khaw Boon Wan, Chủ tịch đảng PAP, đồng thời là Bộ trưởng Điều phối cơ sở hạ tầng kiêm Bộ trưởng Giao thông; hội kiến với Tổng Giám đốc Hiệp hội Nhân dân Singapore; gặp, trao đổi và tham khảo kinh nghiệm với một số cơ quan chuyên môn của Chính phủ Singapore như Trường Đào tạo công chức (CSC); Ủy ban Dịch vụ công (PSC) và Cục Điều tra phòng chống tham nhũng (CPIB).

Tại các cuộc làm việc và trao đổi, lãnh đạo đảng PAP và Chính phủ Singapore đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định chuyến thăm của đoàn là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hai Đảng; cho rằng mối quan hệ hợp tác tốt giữa hai đảng cầm quyền sẽ góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Chính phủ và nhân dân hai nước; bày tỏ mong muốn được tăng cường hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý.

Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch đảng PAP, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Dương đã bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai đảng, hai nước và những thành tựu to lớn mà nhân dân Singapore đạt được thời gian qua.

Nhân dịp này, đoàn cũng đã trao đổi với phía Singapore tình hình gần đây của Việt Nam, đồng thời nêu rõ chuyến thăm, làm việc của đoàn tới Singapore nhằm thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược được ký nhân chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (tháng 9/2012).

Chuyến thăm cũng là dịp để tìm hiểu những kinh nghiệm và cách làm hay của Singapore trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội, cơ sở hạ tầng đô thị, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng nền hành chính công và công tác phòng, chống tham nhũng.

Về phần mình, Chủ tịch đảng PAP Khaw Boon Wan đánh giá cao chuyến công tác của đoàn nhằm đưa quan hệ hai đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công tác quản trị và phát triển đất nước.

Chủ tịch PAP đã trực tiếp trao đổi với đoàn nhiều nội dung quan trọng về hoạt động của đảng PAP, cơ cấu bộ máy Chính phủ Singapore; quan hệ hợp tác đầu tư giữa Singapore và Việt Nam; về thành công trong xây việc dựng Chính phủ điện tử, thực hiện cải cách hành chính và PAP sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm này với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã hội kiến với lãnh đạo Hiệp hội Nhân dân (PA), Ủy ban Dịch vụ công (PSC), Cục Điều tra chống tham nhũng (CPIB) và Trường Đào tạo công chức Singapore. Lãnh đạo các cơ quan của Chính phủ Singapore đã chia sẻ thẳng thắn nhiều kinh nghiệm hay về xây dựng nền hành chính công; công tác tuyển chọn, đánh giá, bổ nhiệm, kiểm soát, giám sát, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và công tác vận động quần chúng.

Đoàn cũng đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore; nghe Đại sứ báo cáo về tình hình hợp tác giữa hai nước, tình hình của Đảng bộ Nước và cộng đồng người Việt tại Singapore. Đồng thời, đoàn trực tiếp truyền đạt cho Đảng ủy về nội dung chính một số nghị quyết, chủ trương của Đảng và những nội dung trọng tâm của Đảng về xây dựng đảng, phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường đối ngoại và bảo đảm quốc phòng-an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục