Theo báo cáo trên, so với cùng kỳ năm trước, chỉ số công nghiệp tổnghợp (chỉ số đánh giá toàn bộ các hoạt động công nghiệp) trong thángSáu tăng 0,1% lên mức 134,1 điểm, so với mức tăng 1,8% trong tháng Năm. Sovới tháng trước, chỉ số này trong tháng Sáu giảm 0,3%, trong khi thángNăm tăng 0,5%, cho thấy sản xuất đã có sự suy giảm nhất định.
Các chỉ số khác trong tháng Sáu cũng có sự suy giảm nhất định sovới tháng Năm.
Cụ thể, so với cùng kỳ năm trước, sản lượng trong lĩnh vực khai mỏ,chế tạo, điện và khí gas tăng 1,6%, trong khi tháng Năm tăng 2,9%. So vớitháng trước, sản lượng trên đã giảm 0,4%, trong khi tháng Năm tăng 1,3%.
Riêng lĩnh vực chế tạo, vốn chiếm tới gần một nửa sản lượng côngnghiệp, chỉ tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tháng Năm tăng2,9%.
Nhu cầu về bộ vi xử lý, phụ tùng và kim loại thiết yếu vẫn được duytrì, trong khi nhu cầu về thiết bị âm thanh, hình ảnh và máy móc vẫncòn yếu.
Sản lượng trong lĩnh vực dịch vụ tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước,trong khi mức tăng trong tháng Năm là 2,3%. Trong đó, tăng trưởng tronglĩnh vực chăm sóc sức khỏe, phúc lợi xã hội, tài chính và bảo hiểmđã bù đắp phần nào sự suy giảm trong lĩnh vực bất động sản, dịchvụ cho thuê và bán buôn, bán lẻ.
Thặng dư thương mại tăng lên 4,91 tỷ USD từ mức 2,22 tỷ USD trong thángNăm, song phần lớn là do nhập khẩu đã giảm 5,5% so với cùng kỳ nămtrước và điều này chỉ ra rằng nền kinh tế lớn thứ tư châu Á trongtháng Sáu vừa qua đã rơi vào trạng thái "thặng dư trong suy thoái."
Trước đó, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết tăng trưởng kinh tế củanước này trong quý 2 năm nay chỉ đạt 0,4%, thấp hơn so với mức tăng 0,9% của quýtrước và là mức thấp nhất trong hai năm trở lại đây.
So với cùng kỳ năm ngoái, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 2 tăng 2,4%,giảm so với mức tăng 2,8% của quý 2/2011.
Trước những tín hiệu kinh tế u ám, BOK đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm2012 từ 3,5% xuống còn 3%, sau khi cắt giảm 25 điểm lãi suất cơ bản, xuống còn3%./.