Tăng trưởng hơn 30%, Vinamilk báo lãi 2.277 tỷ đồng trong một quý

Theo báo cáo mới nhất của Vinamilk, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này đạt 2.277 tỷ đồng, tăng trưởng 30,5% so với quý 4 năm 2017.
Tăng trưởng hơn 30%, Vinamilk báo lãi 2.277 tỷ đồng trong một quý ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vinamilk)

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa có công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mức doanh thu quý 4 năm 2018 lên tới hơn 13.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo, mức doanh thu trên của Vinamilk tăng 5,3% so với quý 4 năm 2017. Qua đó, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 2.668 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ một năm trước đó.

Lợi nhuận sau thuế của Vinamilk đạt 2.277 tỷ đồng, tăng trưởng 30,5% so với quý 4 năm 2017.

[Vì sao Vinamilk trúng thầu chương trình Sữa học đường tại Hà Nội?]

Theo giải thích, mức lợi nhuận sau thuế tăng mạnh như trên một phần do doanh thu tăng trưởng cao, tỷ trọng và cơ cấu các nhóm sản phẩm bán ra có sự thay đổi. Cụ thể, thời gian qua, Vinamilk tập trung vào các nhóm ngành hàng có giá trị gia tăng cao, hiệu quả hơn.

Ngoài ra, theo phía Vinamilk, chi phí hoạt động đã được thắt chặt, trong đó chi phí bán hàng, chi phí quản lý giảm về tỷ lệ %/doanh thu so với cùng kỳ.

Một nguyên nhân khác được công ty nêu lên là: Các công ty con hoạt động có hiệu quả, gia tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước, góp phần tăng lợi nhuận hợp nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.