Tạo ra công nghệ sản xuất đại trà vật liệu Graphene

Graphene được chú ý là vật liệu có thể sử dụng để tạo ra các máy tính dạng đồng hồ đeo tay hay các màn hình mỏng như tờ giấy.
Nhóm nghiên cứu khoa học do Giáo sư Đại học Khoa học và công nghệ UlsanBaik Jong-beom đứng đầu đã phát triển công nghệ sản xuất đại trà graphene, vậtliệu ứng dụng hiệu quả trong ngành điện tử.

Graphene là một loại vật liệu mới được cấu tạo từ một lớp nguyên tử cácbonliên kết với nhau theo hình tổ ong.

Nó thường được lấy từ bề mặt chì có độdẫn điện gấp 100 lần so với đồng, có độ dẻo dai gấp 200 lần so với thépvà rất mềm dẻo. Vì thế graphene được chú ý là vật liệu có thể sử dụng để tạo racác máy tính dạng đồng hồ đeo tay hay các màn hình mỏng như tờ giấy.

Các nhà nghiên cứu gặp khó khăn trong việc thương mại hóa graphene do vậtliệu này mới chỉ được lấy một lượng rất ít bằng việc sử dụng chất axít mạnh. Tuynhiên, nhóm cộng sự của Giáo sư Baik lần đầu tiên đã phát hiện graphen lớp mỏngdễ dàng được phân loại khi xay với tốc độ cao cùng với chì và CO2 rắn.

[Graphene: Vật liệu mới có thể làm biến đổi thế giới]

Nhóm nghiên cứu dự đoán sẽ giảm thiểu ô nhiễm môi trường và sản xuất đạitrà graphene do có thể lấy nước làm dung môi thay vì chất độc hại như axítsurfuric và axít nitric. Kết quả nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Viện hàn lâmkhoa học quốc gia Mỹ./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).