Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung xây dựng lưới điện thông minh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang tập trung xây dựng lưới điện thông minh theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung xây dựng lưới điện thông minh ảnh 1Công nhân của EVN HANOI kéo bổ sung nguồn điện lưới. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang tập trung xây dựng lưới điện thông minh theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử.

Thực hiện Quyết định số 4602/QĐ-BCT ngày 25/11/2016 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam, các đơn vị trong Tập đoàn đang phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 lưới điện có ít nhất 60% số trạm biến áp 220 kV và 100% số trạm biến áp 110 kV vận hành theo tiêu chí trạm biến áp không người trực. 

[Chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN sẽ được công khai hằng năm]

Đến hết năm 2016 đã có 38/704 trạm biến áp 110, 220 kV không có người trực; 57 trạm biến áp khác đã giảm 50% số người trực và chuẩn bị rút hết người trực.

Như vậy hết năm 2017 Tập đoàn sẽ có thêm 200 trạm biến áp không người trực.

EVN cho biết, hết năm 2016, cả 5 Tổng công ty Điện lực trực thuộc Tập đoàn đã lắp đặt 7,27 triệu công tơ điện tử, chiếm 29% tổng số công tơ các loại; trong đó có 5,71 triệu công tơ được đo đếm từ xa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.