Tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương tới Đà Nẵng

Đội tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã cập cảng Đà Nẵng vào sáng 7/5, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố này.
Ngày 7/5, Đội tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương(Liên bang Nga) cập cảng ĐàNẵng, chính thức bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng và giaolưu nhân kỷ niệm 66 năm ngày chiến thắng trận Stalingrad trongcuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Lễ đón chính thức được tổ chức tại Cảng Tiên Sa với sự có mặt của lãnh đạoỦy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Hảiquân nhân dân Việt Nam, Bộ Chỉ huy Vùng C Hải quân, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quânkhu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cùngNgài Golubev Antoy V, Phó Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng.

Đội tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương thuộc biên chế của chiến hạm tàuhạng lớn chống tàu chiến “Đô đốc Vinogradov,” tàu chở dầu hạng trung “Penchega”và tàu cứu hộ “SB-522”.

Tổng số thành viên trên tàu 461 sỹ quan và thủy thủ do Trung tá Hải quânKovalev Ivan Alexandrovich, Chỉ huy đội tàu - Tổng Tham mưu chiến đoàn tàu thủyhạm đội Thái Bình Dương làm trưởng đoàn.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo tàu đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dânthành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Vùng 3 Hải quân. Trong thờigian thăm Đà Nẵng các thành viên trên tàu đã có những chuyến thăm quan các điểmdi sản văn hóa thế giới tại khu vực miền Trung và thành phố Đà Nẵng, thi đấugiao hữu bóng chuyền với đội Vùng 3 Hải quân, thi đấu giao hữu bóng đá với Bộ Tưlệnh Quân khu V.

Nhân dịp này, Công ty Vietsovpetro và phía Nga tổ chức Lễ bàn giao biatưởng niệm các quân nhân Nga đã hy sinh tại Việt Nam và Lễ đặt vòng hoa tại Đàitưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ thành phố Đà Nẵng.

Trong thời gian thăm Đà Nẵng, tàu có tổ chức cho nhân dân tham quan tàu.

Tàu rời Đà Nẵng vào ngày 11/5./.

Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Sáng 25/5/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo để cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản.