Tàu thăm dò Mặt trăng của Trung Quốc dùng linh kiện Nga, Pháp và Italy

Theo kế hoạch, tàu thăm dò Hằng Nga 6 do Trung Quốc phát triển sẽ hạ cánh gần cực nam Mặt Trăng và thu thập các mẫu vật để mang về Trái Đất.
Tàu thăm dò Mặt trăng của Trung Quốc dùng linh kiện Nga, Pháp và Italy ảnh 1Tàu thăm dò Mặt trăng của Trung Quốc. (Nguồn: CNSA)

Trung Quốc dự kiến sẽ ra mắt tàu thăm dò Mặt trăng tiếp theo mang tên Chang’e 6 (Hằng Nga 6) vào năm 2024. Con tàu này được lắp ráp từ các thiết bị do Pháp, Thụy Điển, Nga và Italy sản xuất.

Tân Hoa Xã dẫn lời nhà thiết kế chính của con tàu là Hu Hao cho biết Hằng Nga 6 sẽ đáp xuống gần cực Nam Mặt trăng. Con tàu sẽ thu thập nhiều mẫu vật để mang về Trái Đất. 

[Tàu thăm dò Trung Quốc gửi về hình ảnh đầu tiên của Sao Hỏa]

Việc chế tạo Hằng Nga 6 nằm trong nỗ lực chinh phục vũ trụ tham vọng của Trung Quốc. Kế hoạch này còn bao gồm việc đưa tàu thăm dò tới hạ cánh trên sao Hỏa.

Ngoài ra, Trung Quốc còn có kế hoạch đưa người lên trạm vũ trụ, lên Mặt trăng và lấy mẫu vật từ các tiểu hành tinh.

Tháng 12/2020, tàu thăm dò Hằng Nga 5 của Trung Quốc đã đưa đá Mặt trăng trở lại Trái đất thành công, đánh dấu một bước tiến lớn trong nỗ lực chinh phục vũ trụ của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục