Tây Ninh: Bắt giữ nhóm đối tượng đột nhập trộm hơn 2.000 tờ vé số

Ngày 12/5, 3 đối tượng đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa, đột nhập vào đại lý vé số để trộm 2.090 tờ vé số (chưa đến ngày quay số, mệnh giá 10.000 đồng/tờ); 50 tờ vé số cào (đã trúng).
Tây Ninh: Bắt giữ nhóm đối tượng đột nhập trộm hơn 2.000 tờ vé số ảnh 1Các đối tượng bị bắt giữ. (Nguồn: plo.vn)

Ngày 15/5, Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này vừa tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản hơn 2.000 tờ vé số.

Các đối tượng gồm Huỳnh Tấn Thành (sinh năm 1994, trú tại xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh); Phan Văn Tỷ (sinh năm 2001, trú tại phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) và Võ Thanh Tùng (sinh năm 2001, trú tại xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh).

Cụ thể, vào ngày 12/5, Công an thị xã Hòa Thành nhận được tin báo của bà Trần Thị Thu Sương (sinh năm 1979, trú tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) trình báo về việc bị trộm đột nhập vào đại lý vé số có địa chỉ tại xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh do bà Sương làm chủ.

[Bình Phước: Bắt đối tượng sát hại cụ ông bán vé số, cướp tài sản]

Tài sản theo thống kê bị mất gồm 2.090 tờ vé số (chưa đến ngày quay số, mệnh giá 10.000 đồng/tờ); 50 tờ vé số cào (đã trúng) đại lý đã đổi từ người dân trúng thưởng, với tổng số tiền gần 10 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Hòa Thành cử cán bộ chiến sỹ nhanh chóng đến ghi nhận hiện trường vụ trộm và thu thập chứng cứ, rà soát các đối tượng khả nghi trên địa bàn.

Qua quá trình điều tra, sàng lọc, Công an thị xã Hòa Thành đã xác định được 3 đối tượng khả nghi gồm Huỳnh Tấn Thành, Phan Văn Tỷ và Võ Thanh Tùng với nhiều điểm nghi vấn cùng nhau tham gia đột nhập vào đại lý vé số kể trên để trộm cắp tài sản.

Khi đảm bảo đủ chứng cứ phạm tội, Công an thị xã Hòa Thành tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 1 xe mô tô, 1 kìm cộng lực, trên 1.000 tờ vé số và 177 tờ vé số cào đã trúng thưởng.

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng Huỳnh Tấn Thành, Phan Văn Tỷ và Võ Thanh Tùng đã thừa nhận là người thực hiện hành vi đột nhập đại lý vé số của bà Sương để trộm cắp tài sản.

Khoảng 2 giờ ngày 12/5, 3 đối tượng đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa, đột nhập vào đại lý vé số của bà Sương để trộm cắp số tài sản kể trên.

Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận, trước đó cũng thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác thuộc địa bàn thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Cả 3 đối tượng đều có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an thị xã Hòa Thành đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục