Tên lửa Nga đưa 34 vệ tinh liên lạc của Anh lên quỹ đạo

Vụ phóng đã được thực hiện tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan trong khuôn khổ hợp đồng ký năm 2015 giữa Roscosmos, OneWeb và Tập đoàn vũ trụ Arianespace của Pháp.
Tên lửa Nga đưa 34 vệ tinh liên lạc của Anh lên quỹ đạo ảnh 1Tên lửa đẩy Soyuz của Nga đưa 34 vệ tinh liên lạc của công ty OneWeb của Anh lên quỹ đạo. (Nguồn: Roscosmos)

Ngày 7/2, tên lửa đẩy Soyuz của Nga đã đưa 34 vệ tinh liên lạc của công ty OneWeb của Anh lên quỹ đạo.

Theo Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos, vụ phóng đã được thực hiện tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan trong khuôn khổ hợp đồng ký năm 2015 giữa Roscosmos, OneWeb và Tập đoàn vũ trụ Arianespace của Pháp.

[Nga phóng thành công vệ tinh Gonets-M và vệ tinh quân sự lên vũ trụ]

Công ty OneWeb có ý định đưa tổng cộng khoảng 600 vệ tinh lên quỹ đạo thấp của Trái Đất nhằm cung cấp thông tin liên lạc 24/24 trên toàn cầu vào năm 2021. Theo hợp đồng, Nga sẽ sử dụng tên lửa đẩy Soyuz để đưa toàn bộ các tên lửa này lên quỹ đạo.

6 vệ tinh đầu tiên của OneWeb đã được đưa lên quỹ đạo từ bệ phóng ở vùng lãnh thổ Guyana của Pháp hồi tháng 2/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục