TEPCO công khai tài liệu mới về sự cố hạt nhân

Tài liệu cho thấy mức phóng xạ cao nhất lên tới 3.699 microsievert/giờ tại khu nhà phía Bắc lò phản ứng số 1 lúc 15h55' ngày 17/3.

Ngày 28/5, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã công bố tài liệu chưa từngđược biết tới liên quan tới công tác kiểm tra phóng xạ tại Nhà máy điệnhạt nhân Fukushima số 1, trong bối cảnh nhà máy này bị hư hại nặng nềsau thảm hoạ động đất-sóng thần hôm 11/3 và bắt đầu rò rỉ phóng xạ.

Tài liệu gồm 1.509 mục nói trên cho thấy mức phóng xạ cao nhất lên tới3.699 microsievert/giờ tại khu nhà phía Bắc lò phản ứng số 1 vào lúc15 giờ 55 ngày 17/3. Tuy nhiên, không phát hiện phóng xạ vượt mức cao kỷlục 11.930 microsievert/giờ đã ghi nhận được hôm 15/3.

Việc TEPCOcông bố tài liệu này trên diễn ra một ngày sau khi Chính quyền Tokyonhận được thông tin rằng TEPCO không công bố đầy đủ số liệu về hoạt độngkiểm tra mức độ phóng xạ tại nhà máy Fukushima số 1 và chỉ thị choTEPCO phân loại tài liệu, công bố và cam kết chắc chắn sẽ không để xảyra sự cố tương tự.

Việc chưa công khai dữ liệu đã được TEPCO làm rõ hôm 27/5 theo đó giới hữu quansẽ tiến hành thẩm vấn những người có liên quan để tìm hiểu về lý do vì sao mấtgần hai tháng, dữ liệu trên mới được công khai.

TEPCO cũng đã giải thích: “Do những giá trị đo được là kết quả tác nghiệp bằng tay nênphải mất thời gian để chỉnh sửa trước khi công bố. TEPCO không có ý đồ giấu nhẹmthông tin.”

Dữ liệu trên nếu được công bố sẽ lấp đầy khoảng thời gian trống liên quan đếnnhững chi tiết quan trắc tại hiện trường, TEPCO đã báo cáo lên Viện An toàn Nănglượng Nguyên tử Nhật Bản (NISA), theo đó dữ liệu đo được là cao.

Theo TEPCO, kết quả quan trắc đã được đăng trên trang web của công ty này 17 giờ 30phút chiều 11/3.

Trong khoảng thời gian từ ngày 11-20/3, TEPCO đã không đăng tải địađiểm, giá trị nồng độ phóng xạ và tình trạng rò rỉ. Cụ thể, có tới 1.509 dữ kiệnchưa công bố, và có những địa điểm mặc dù đã đo liên tục trong 20 phút lại chỉcông bố dữ kiện trong 10 phút./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục