Tết vui trên quê hương cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tết Nhâm Thìn mang đến niềm vui lớn ở An Giang với rợp đỏ cờ hoa trên các nẻo đường, nhà nhà có Tết, đời sống nhân dân khấm khá hơn.
Tết Nhâm Thìn mang đến niềm vui lớn ở tỉnh An Giang, đặc biệt là thành phố LongXuyên, quê hương của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng với rợp đỏ cờ hoa trên tất cả cácnẻo đường, nhà nhà đều có Tết, phấn khởi tự hào với thành tích pháttriển kinh tế - văn hóa - xã hội, đời sống nhân dân khấm khá hơn, bình quân thunhập GDP đầu người đạt 56 triệu đồng/năm, cao gấp đôi bình quân cả tỉnh và caonhất từ trước đến nay, tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 0,25%.

Tết năm nay lãnh đạo thành phố đã tranh thủ các nguồn ngân sách và đónggóp của cộng đồng xã hội tặng quà Tết cho 100% hộ nghèo và cận nghèo từ 300.000đồng - 700.000 đồng/hộ, đảm bảo mọi nhà đều có Tết.

Vì vậy khu vực làng ghe nổiMỹ Phước trên sông Hậu thuộc khóm Đông Thịnh 1, phường Mỹ Phước, có 378 hộ, vớitrên 2.000 nhân khẩu đang sinh sống cũng vui Tết phấn khởi hơn, cùng với cuộcsống đổi mới, nhộn nhịp không thua kém đất liền. Đặc biệt, năm nay, điện đã thắpsáng làng ghe nên không khí càng nhộn nhịp hơn.

Chị Võ Thị Tha người đã về đâysinh sống hơn 7 năm cho biết, năm nay cuộc sống gia đình chị khấm khá hơn nămtrước và được chính quyền quan tâm hỗ trợ nên không chỉ có gia đình chị mà nhànào cũng mua sắm đủ đầy hàng hóa thiết yếu cho 3 ngày Tết cổ truyền dân tộc, trẻem có quần áo mới.

Ở cù lao Ông Hổ, nơi có khu lưu niệm cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng cũng rợp đỏcờ hoa, mọi nhà đều chuẩn bị Tết tươm tất với hoa mai vàng, mâm ngũ quả, bánhtét truyền thống... đã chứng tỏ sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân, con cháu BácTôn luôn đồng thuận, đoàn kết vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, xã hội.

Những ngày này, tại khu lưu niệm bác Tôn còn có nhiều hoạt động văn hóa, vănnghệ, triển lãm thành tựu kinh tế xã hội của địa phương, Hội báo xuân … nhộnnhịp từ ngày 28 tháng chạp đến mùng 6 Tết, tạo nên không khí ngày Tết cổ truyềndân tộc lành mạnh, đầy ý nghĩa. Cùng với hàng ngàn du khách từ khắp nơi trong vàngoài tỉnh, khách Quốc tế cũng về đây thắp hương tưởng niệm, ghi nhớ công ơn củaBác Tôn.

Nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh An Giang, thành phố Long Xuyên có dòngsông Hậu ngọt ngào đầy tiềm năng lợi thế do thiên nhiên ban tặng với diện tíchtự nhiên 115,31km2, giáp huyện Châu Thành, Chợ Mới, Thoại Sơn (An Giang)huyện Thốt Nốt (thành phố Cần Thơ) và huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp).

Long Xuyêncó gần 278.000 dân sinh sống tập trung ở 13 phường, xã. Nhờ được thiên nhiên ưuđãi nên có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển trên hầu hết các lãnh vực và đặcbiệt là thương mại - dịch vụ - du lịch …

Năm 1999, Long Xuyên chính thức đượcChính Phủ công nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnh, tiếp tục được nâng lênthành phố loại II vào năm 2009. Từ đó Đảng bộ và nhân dân Long Xuyên càng quyếttâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển đi lên bền vững bằng nhiều giải phápnhư chủ động sáng tạo, đổi mới, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội.

Khẳng định là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội - An ninhQuốc phòng của tỉnh An Giang và của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, là niềm tựhào quê hương của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đảng bộ thành phố Long Xuyên đã xâydựng hệ thống chính trị vững mạnh, chủ động nắm bắt tiềm năng lợi thế sẵn có đểtạo bước phát triển bền vững.

Năm 2012, thành phố tập trung phát triển kinh tếvà đảm bảo an sinh xã hội. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 14%; thunhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/năm; tiếp tục xây dựng tiêu chí đôthị loại I; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện qui hoạch 10 phân khu với qui mô 3.022hatại phường Mỹ Bình, Mỹ Xuyên, Mỹ Long; điểm du lịch sinh thái Mỹ Hòa Hưng; làmkè chống sạt lở bờ sông Long Xuyên, sông Hậu và xây dựng cụm dân cư Tây Khánh 3để giải quyết nguyện vọng của thành phố và nhân dân làng ghe xuồng Mỹ Phước lênbờ, an cư để lạc nghiệp./.

Thu Trang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Aceh, Indonesia ngày 27/11/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Indonesia trải qua hơn 3.100 vụ thiên tai trong năm 2025

Những vụ thiên tai đã khiến 1.492 người thiệt mạng, 272 người mất tích, 7.751 người bị thương, hàng triệu người dân bị ảnh hưởng và buộc phải sơ tán, đồng thời gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng.