Thái Lan chuẩn bị đối phó biểu tình của phe "áo đỏ"

Thái Lan sẽ triển khai hơn 4.000 cảnh sát thuộc 27 đơn vị tại Bangkok nhằm đối phó phe "áo đỏ"  tổ chức biểu tình quy mô lớn vào 12/3.
Lực lượng cảnh sát Thái Lan sẽ triển khai hơn 4.000 nhân viên thuộc 27 đơn vịtại thủ đô Bangkok nhằm đảm bảo an ninh khi phe "áo đỏ," do Mặt trận thống nhấtdân chủ chống độc tài (UDD) cầm đầu, tổ chức biểu tình quy mô lớn vào ngày 12/3tới.

Theo người đứng đầu lực lượng cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, tướng WicheanPotephosree, 11 đơn vị cảnh sát dưới quyền chỉ huy của Phó Tư lệnh cảnh sátBangkok, Thiếu tướng Kririn Inkaew sẽ được triển khai tại Tòa nhà Chính phủ.

Các đơn vị khác sẽ được triển khai tại những địa điểm trọng yếu khác như khu vựcTòa án Hình sự trên đại lộ Ratchaprasong, tượng đài Dân chủ, khu vực Tòa nhàQuốc hội. Ông Potephosree cũng cảnh báo lực lượng cảnh sát về khả năng có sự xúigiục của "bên thứ ba" nhằm gây bất ổn.

Trong khi đó, Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD), còn gọi là phe “áo vàng” tạiThái Lan, ngày 4/3 cho biết lực lượng này có kế hoạch thu thập 20.000 chữ kýnhằm buộc tội Thủ tướng nước này Ahbisit Vejajiva thiếu trách nhiệm trong việcgiải quyết tranh chấp lãnh thổ với nước láng giềng Campuchia.

Một thành viên chủ chốt của PAD, ông Prapan Koonmee cho biết PAD sẽ sửdụng các phương tiện pháp lý để gây sức ép với Thủ tướng Ahbisit và chính phủhiện nay.

Trong một diễn biến khác, một số lượng lớn vũ khí các loại đã bị đánh cắp khỏimột nhà kho quân đội tại quận Pran Buri thuộc tỉnh Prachuap Khiri Khan ở miềnNam Thái Lan.

Theo cảnh sát địa phương, số vũ khí bị mất bao gồm 130 súng trường M16, 10 súngphóng rocket RPG, 5 súng phóng lựu M79, 10 súng ngắn M-11, 4 súng máy M60, 4súng trung liên hạng nhẹ M249 và một khẩu cối 60mm.

Vụ việc được phát hiện vào tối 3/3 khi sĩ quan chỉ huy Tiểu đoàn Bộ binh số 1 đikiểm tra kho vũ khí. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan đã ra lệnhtiến hành điều tra vụ việc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và người đồng cấp Lào Sonexay Siphandone. (Nguồn: AP)

Campuchia, Lào cam kết thúc đẩy hợp tác song phương

Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng thương mại song phương nhằm đạt được mức kim ngạch 700 triệu USD vào năm 2030.

Điểm bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan tại Bangkok ngày 1/2/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bầu cử Thái Lan: Bầu cử mới nhưng thách thức cũ

Kết quả bỏ phiếu có thể sẽ không tạo ra sự áp đảo nào, đồng nghĩa việc thương lượng hậu bầu cử đóng vai trò quyết định trong việc hình thành chính phủ liên minh - kịch bản quen thuộc của Thái Lan.