Thái Lan: Đảng MFP nêu lý do muốn sửa đổi Luật khi quân

Đảng MFP nói rằng Luật khi quân đã bị lạm dụng rộng rãi và kể từ năm 2000 đã có 252 người bị buộc tội khi quân khi bày tỏ quan điểm của họ về chế độ quân chủ.
Thái Lan: Đảng MFP nêu lý do muốn sửa đổi Luật khi quân ảnh 1Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Thái Lan ở Bangkok. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trước Quốc hội Thái Lan ngày 13/7, Tổng thư ký đảng Tiến bước (MFP) Chaithawat Tulathon đã bảo vệ chủ trương của đảng này đối với việc sửa đổi Luật khi quân (xúc phạm quốc vương) (Mục 112 của Bộ luật Hình sự) và giải thích lý do tại sao MFP không thể lùi bước trước vấn đề này.

Ông Chaithawat nói rằng Luật khi quân đã bị lạm dụng rộng rãi và kể từ năm 2000, đã có 252 người bị buộc tội khi quân khi bày tỏ quan điểm của họ về chế độ quân chủ.

[Infographics] Quốc hội Thái Lan bầu thủ tướng mới  

Ông cảnh báo rằng nếu luật này không được sửa đổi ngay bây giờ, nó sẽ trở thành quả bom hẹn giờ sẽ phát nổ trong tương lai.

Ông Chaithawat cũng nêu rõ dự luật sửa đổi Mục 112 của đảng tuân thủ nguyên tắc quốc tế về quyền tự do ngôn luận tương xứng với việc bảo vệ quyền của các cá nhân chống lại sự phỉ báng.

Ông cho rằng ngay cả khi Luật khi quân được sửa đổi thì địa vị của Nhà Vua, như được quy định trong Mục 6 của Hiến pháp, vẫn nguyên vẹn.

Mục 6 của Hiến pháp Thái Lan quy định Nhà Vua sẽ được tôn phong ở vị trí tôn nghiêm và bất khả xâm phạm. Không ai được đưa Nhà Vua vào bất kỳ hình thức buộc tội hoặc hành động nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục