Thái Lan đặt mục tiêu thành trung tâm hải sản ASEAN

Thái Lan vừa công bố kế hoạch trở thành trung tâm hải sản của ASEAN vào năm 2015 vì nước này rất giàu về nguồn tài nguyên biển.
Thái Lan vừa công bố kế hoạch trở thành trung tâm hải sản của ASEAN vào năm2015 vì nước này rất giàu về nguồn tài nguyên biển và có thể dễ dàng tiếp cậncác nguồn thủy sản ở cả Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương để có thể trở thành mộttrong những quốc gia đứng đầu thế giới về đánh bắt và xuất khẩu hải sản.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Siriwat Kajornprasart cho biết kếhoạch này dựa trên nghiên cứu chiến lược từ tháng 10/2012, trong đó tập trungvào việc kiểm soát chất lượng thực phẩm, duy trì sản xuất bền vững đối với sinhvật biển; đồng thời chế biến sản phẩm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm để giảmchi phí đầu tư.

Các biện pháp quản lý chất lượng sẽ được củng cố để phù hợp với tiêu chuẩntoàn cầu ở tất cả các khâu sản xuất nhằm giúp hải sản xuất khẩu của Thái Lan cóthể cạnh tranh.

Việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và các nước thành viên ASEAN cũngđược đưa vào kế hoạch chiến lược nhằm bảo tồn môi trường biển trong khi vẫn duytrì sản xuất hải sản một cách bền vững.

Việc thiết lập các liên doanh đánh bắt cá cũng sẽ được khuyến khích trong cácnước ASEAN, trong khi các cuộc triển lãm quốc tế cũng sẽ được tổ chức để quảngbá sản phẩm hải sản của Thái Lan một cách rộng rãi ra thế giới.

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, thông qua Vụ nghề cá, cũng đã vạch rachiến lược để đưa Thái Lan trở thành một trung tâm hải sản của khu vực khi cộngđồng ASEAN được hình thành.

Theo những chiến lược này, Thái Lan sẽ cải thiện sản lượng đánh bắt cá vàtiến hành nghiên cứu nguồn hải sản nhằm giảm chi phí sản xuất. Họ sẽ tăng hiệuquả việc quản lý chất lượng các sản phẩm nghề cá, từ nuôi trồng đến chế biến vàxuất khẩu phù hợp với yêu cầu của nhà nhập khẩu và tiêu chuẩn quốc tế.

Vụ nghề cá Thái Lan và các doanh nghiệp sẽ tiến hành đàm phán với nhiều nướcnhư Indonesia và Myanmar về việc cùng phối hợp đánh bắt trong các vùng biển quốctế. Vụ này cũng sẽ hỗ trợ cùng đầu tư vào việc đánh bắt cá giữa Thái Lan và cácđối tác ASEAN khác. Dự kiến trong quý 1/2015, một hội chợ đánh bắt hải sản quốctế sẽ được tổ chức tại Thái Lan nhằm tạo cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệpThái, đồng thời quảng bá các sản phẩm đánh bắt của Thái đối với các nhà nhậpkhẩu nước ngoài.

Vụ trưởng Vụ nghề cá Wimol Jantrarotai cho biết vụ này đã thiết lập một ngânhàng giống sinh vật biển tại tỉnh Uttraradit, một trong những tỉnh ở phía BắcThái Lan có biên giới giáp với Xaignabouli của Lào vào năm nay. Trong năm tới,ngân hàng này sẽ phân phát con giống hải sản chất lượng và đào tạo quy trìnhnuôi giống cho các hộ gia đình.

Mục tiêu là nhằm phát triên hiệu quả nghề nuôi trồng thủy sản và sản xuất cácsản phẩm nghề các có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của cả thị trường trongnước và quốc tế.

Để giảm chi phí sản xuất, Vụ này cũng đang tiến hành nghiên cứu thêm về các côngthức nuôi trồng thủy sản, phát triển hệ thống chứng nhận tiêu chuẩn nuôi trồngvà cải thiện kết quả xét nghiệm. Hiện nay, Thái Lan đang thu được 200 tỷ bạt(khoảng 6,6 tỷ USD), chiếm khoảng 1,5% GDP, từ việc xuất khẩu nghề cá mỗi năm./.

Hà Linh/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục