Thái Lan khởi động hành trình tìm lại vương miện tại AFF Cup 2020

Thái Lan đã có thất bại gây sốc cách đây 3 năm tại AFF Cup 2018. Huấn luyện viên Mano Polking nói rằng các học trò của ông đang thực hiện nhiệm vụ "sửa chữa sai lầm đó một cách nghiêm túc."
Thái Lan khởi động hành trình tìm lại vương miện tại AFF Cup 2020 ảnh 1Theo huấn luyện viên Mano Polkin, các cầu thủ Thái Lan đang đạt điểm rơi về thể lực. (Nguồn: goal.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, đội tuyển Thái Lan chiều 5/12 đã bắt đầu hành trình tìm lại vương miện AFF Cup bằng chiến thắng khiêm tốn 2-0 trước đối thủ Timor Leste được coi là yếu nhất bảng A trên sân vận động quốc gia Singapore.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Thái Lan dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mano Polkin và trưởng đoàn Nualphan Lamsam. Cả hai bàn thắng được ghi trong hiệp 2, do công của Pathompon Charoenrattanapirom và Supachok Sarachat.

Từng 5 lần vô địch AFF Cup, "Những chú voi chiến" đã có thất bại gây sốc cho cổ động viên nước nhà cách đây 3 năm tại AFF Cup 2018.

[Lịch thi đấu toàn bộ các trận tại AFF Cup 2020]

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận gặp Timor Leste hôm 4/12, huấn luyện viên Mano Polking nói rằng các học trò của ông đang thực hiện nhiệm vụ sửa chữa sai lầm đó một cách nghiêm túc và sẵn sàng cho nhiệm vụ.

Huấn luyện viên gốc Đức và Brazil này cho rằng đây sẽ là một giải đấu khó khăn vì có những luật lệ nghiêm ngặt và tất cả đều thi đấu trong một “bong bóng” phòng dịch COVID-19.

Theo ông Polking, các cầu thủ Thái Lan đang đạt điểm rơi về thể lực vì giải trong nước đã tiếp tục diễn ra trong vài tháng và mặc dù một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan không thể tham gia trận đầu tiên, các cầu thủ đang có phong độ tốt.

Thái Lan nằm ở bảng A, trong đó Timor Leste được coi là đội lót đường khi đây là lần thứ ba tham dự giải. Các đối thủ khác là chủ nhà Singapore, Myanmar và Philippines. Sau chiến thắng trước Timor Leste, Thái Lan sẽ gặp Myanmar vào ngày 11/12, tiếp theo là Philippines vào ngày 14/12 và Singapore vào ngày 18/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục