Thái Lan nhấn mạnh chủ nghĩa đa phương trong giải quyết khủng hoảng

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã bày tỏ tin tưởng rằng chủ nghĩa đa phương là chìa khóa để vượt qua khủng hoảng toàn cầu.
Thái Lan nhấn mạnh chủ nghĩa đa phương trong giải quyết khủng hoảng ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu trên cương vị Điều phối viên ASEAN giai đoạn 2021-2022 tại phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 13 (ASEM 13) diễn ra dưới hình thức trực tuyến ngày 25/11, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã bày tỏ tin tưởng rằng chủ nghĩa đa phương là chìa khóa để vượt qua khủng hoảng toàn cầu.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana cho biết Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho rằng hợp tác đa phương cần được áp dụng trên cơ sở chia sẻ lợi ích giữa các thành viên.

[ASEM 13: Củng cố chủ nghĩa đa phương vì tăng trưởng chung]

Tại Hội nghị, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cũng đề xuất nguyên tắc “5P” (người dân, đối tác, hòa bình, thịnh vượng và Trái Đất) phù hợp với các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) năm 2030 mà ASEM cần coi trọng.

Nhà lãnh đạo Thái Lan cho rằng cần đặt ưu tiên tạo ra an ninh cho hơn 4 tỷ công dân ASEM, cả về sức khỏe, phúc lợi và an toàn dựa trên nguyên tắc phát triển lấy con người làm trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo ông, quan hệ đối tác trên cơ sở bình đẳng, tin cậy, tôn trọng và cùng có lợi phải được thúc đẩy, đồng thời cần đặt tầm quan trọng của quan hệ đối tác đa phương trong khuôn khổ tổ chức quốc tế để chuẩn bị và ứng phó với những thách thức trong tương lai.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nhấn mạnh hợp tác giữa các thành viên ASEM phải được thúc đẩy để củng cố một môi trường thuận lợi cho hòa bình, ngăn chặn cạnh tranh và xung đột khu vực có thể leo thang thành xung đột toàn cầu.

Về thịnh vượng, người đứng đầu Chính phủ Thái Lan cho rằng các thành viên phải cùng nhau phát triển và cam kết với hệ thống thương mại đa phương theo các quy định và luật lệ của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Cuối cùng, ông Prayut Chan-o-cha kêu gọi ASEM cần hợp tác để bảo tồn Trái Đất thông qua việc áp dụng một cách tiếp cận cân bằng hướng tới phát triển để đảm bảo rằng tất cả các quốc gia có thể đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục