Thanh niên tham gia chương trình đặc biệt làm sạch bãi biển Giao Hải

Hơn 400 đại biểu đã cùng nhau thu gom 7 tấn rác, làm sạch một khu vực có tổng diện tích gần 12.000 m2 tại bờ biển xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
Thanh niên tham gia chương trình đặc biệt làm sạch bãi biển Giao Hải ảnh 1Các đại biểu tham gia dọn rác ở bờ biển Giao Hải

Hưởng ứng chương trình hành động quốc gia về Quản lý rác thải nhựa đại dương và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, trong hai ngày 11 và 12/3/2023, tại bãi biển xã Giao Hải (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), Viện Việt Nam học và khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Phenikaa phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Giao Hải, huyện Đoàn Giao Thủy tổ chức sự kiện làm sạch bãi biển với tên gọi “Chung tay làm sạch biển Giao Hải - Cùng vẽ đại dương thêm xanh”.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án nghiên cứu “Nguồn phát thải, nơi tích tụ và các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của rác thải nhựa đến cộng đồng ven biển ở Việt Nam” (3SIP2C).

Chiến dịch có sự tham gia của hơn 400 đại biểu đến từ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định, Huyện đoàn Giao Thủy, Đồn biên phòng Quất Lâm, Vườn quốc gia Xuân Thủy, Tổng cục Thủy sản, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Phenikaa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Viện Việt Nam học và khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội cùng nhân dân xã Giao Hải.

Tất cả đã cùng tham gia  thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường làm đẹp và làm sạch bãi biển xã Giao Hải, huyện Giao Thuỷ, của tỉnh Nam Định.

Kết quả, những người tham gia chiến dịch đã thu gom 7 tấn rác trên tổng diện tích gần 12.000 m2 tại bờ biển xã Giao Hải. Đây là một thành tích khả quan, nhưng cũng là hồi chuông báo động về tình trạng rác thải trên đại dương. Các loại rác thải dạt nhiều vào bờ biển đang gây ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan sinh thái ở địa phương.

Thanh niên tham gia chương trình đặc biệt làm sạch bãi biển Giao Hải ảnh 2Hình ảnh bãi biển trước và sau khi dọn rác

Chiến dịch nhằm giúp cán bộ, sinh viên và người dân nắm bắt được thực tế hiện trạng rác thải nhựa ở vùng ven biển xã Giao Hải, nhận biết các nguồn phát thải, loại rác thải nhựa phổ biến nhất, hiểu được tác động của rác thải nhựa tới hệ sinh thái tự nhiên và cộng đồng địa phương, sinh viên học thêm kỹ năng mới: kiểm toán rác, lập kế hoạch truyền thông, làm tiền đề xây dựng các kế hoạch và chiến dịch lớn sau này.

Chiến dịch sẽ nâng cao ý thức của cộng đồng về vấn đề rác thải, kêu gọi mọi người chung tay hành động bảo vệ môi trường biển, tạo phong cách sống xanh, hạn chế biến đổi khí hậu, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp và phát triển bền vững./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục