Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 97% công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Trên 97% công nhân tại những doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Hơn 98% doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động trở lại sau Tết Nguyên đán. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)
Hơn 98% doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động trở lại sau Tết Nguyên đán. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Ngày 19/2 (mùng 10 Âm lịch), Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay, có hơn 98% doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp hoạt động trở lại, trên 97% công nhân tại những doanh nghiệp này trở lại nhà máy làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Ông Lâm Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch Công đoàn Các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết tình hình lao động, việc làm sau Tết năm nay biến động không lớn do phần lớn chế độ lương, thưởng, chăm lo Tết tốt hơn nên công nhân lao động trở lại làm việc đạt tỷ lệ cao.

Nhiều doanh nghiệp tổ chức hoạt động chăm lo, họp mặt động viên người lao động với phần thưởng, phần quà giá trị cao trong ngày khai trương đầu năm thu hút công nhân vào làm việc đúng ngày, ông Lâm Ngọc Mẫn chia sẻ.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Long Rich Việt Nam (Khu Chế xuất Linh Trung II) hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Khoảng 50% công nhân lao động ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây trở lại nhà máy làm việc trong ngày 16/2 (mùng 6 Tết). Số công nhân ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc còn lại đã trở lại và chính thức bắt tay vào việc trong ngày 19/2.

Để động viên công nhân tích cực thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, bà Nguyễn Thị Thùy Vân, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Long Rich Việt Nam cho biết, lãnh đạo doanh nghiệp thăm hỏi, chúc Tết và lì xì công nhân, người lao động ngay trong ngày khai trương.

Nhiều công nhân lao động đến sớm, vệ sinh, khởi động máy móc và bắt tay làm việc với kỳ vọng năm mới doanh nghiệp nhiều đơn hàng. Đời sống việc làm ổn định hơn so với năm trước.

Tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Juki Việt Nam (Khu Chế xuất Tân Thuận, Quận 7), ông Nguyễn Phước Đại, Chủ tịch Công đoàn Công ty, cho biết 100% công nhân đã trở lại nhà máy làm việc đúng ngày, giờ. Số lượng công nhân trở lại đảm bảo đúng kế hoạch nên đáp ứng nhu cầu sản xuất đầu năm của Công ty.

Có mặt tại Công ty trong ngày làm việc đầu tiên, anh Thạch Thanh Liêm, công nhân Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Juki Việt Nam, cho biết năm qua công ty gặp khó khăn, không bán được nhiều hàng nên người lao động phải nghỉ luân phiên.

Thu nhập mỗi tháng chỉ ở mức 5-6 triệu đồng nên ngoài giờ làm, anh phải chạy xe ôm công nghệ kiếm thêm thu nhập.

Ngoài doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố, nhiều doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Cơ khí-Điện thành phố khởi động lại hoạt động sản xuất kinh doanh từ rất sớm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và các đơn hàng ký kết trước đó.

tphcm_cong nhan.jpg
Công nhân dệt may làm trong xưởng gia công hàng may mặc xuất khẩu ở huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

100% công nhân Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân (quận Bình Tân) với gần 5.000 người lao động đã trở lại làm việc ở năm nhà máy (tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Long An) vào ngày 15/2 (mùng 5 Tết).

Tại buổi họp mặt tân niên, lãnh đạo doanh nghiệp lì xì mỗi người lao động 500.000 đồng nhằm động viên, tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi trong ngày đầu năm mới.

Theo ông Nguyễn Văn Thắm, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân, năm qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng doanh nghiệp đã dành gần 44 tỷ đồng chi trả lương, thưởng Tết chu đáo cho công nhân.

Công đoàn và Công ty phối hợp tổ chức tiệc tất niên, trao quà Tết cho trường hợp khó khăn; tổ chức chuyến xe miễn phí, đưa hơn 400 công nhân ở 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Cửu Long về quê đón Tết cùng gia đình...

Từ các chương trình phúc lợi của Công đoàn, sự quan tâm chăm lo Tết của lãnh đạo công ty góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động, động lực để họ trở lại làm việc sau Tết đạt mức tối đa. Đây là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Thắm chia sẻ.

Tương tự, tại doanh nghiệp có đông công nhân lao động nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân) cho biết gần 100% công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nhiều người ở Thành phố Hồ Chí Minh, công nhân không về quê đón Tết và công nhân tại các tỉnh miền Tây đi làm vào ngày khai trương. Số công nhân còn lại ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc trở lại nhà máy làm việc trong ngày 19/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục