Nghiên cứu cho thấy, trọng lượng của loài sinh vật này khoảng từ 15 đến 20kg,sinh sống vào thời kỳ cách ngày nay khoảng 28-29 triệu năm trước.
Hóa thạch Saadanius hijazensis khác biệt so với tất cả hóa thạch loài linhtrưởng đã được phát hiện trước kia.
Theo các nhà khảo cổ, Saadanius hijazensis rất có khả năng là tổ tiên chung cuốicùng của con người và loài khỉ (bao gồm cả vượn người và loài người). Và chínhtừ đây một bộ phận linh trưởng cổ đại đã tiến hóa thành con người như ngày nay,một bộ phận khác biến thành loài khỉ.
Sự phân biệt xuất xứ giữa con người và loài khỉ luôn là vấn đề đặc biệt quan tâmcủa giới khảo cổ học. Tuy nhiên, vấn đề then chốt trong lịch sử tiến hóa củaloài người này lại luôn bị bỏ qua.
Giới khảo cổ đã từng căn cứ vào việc nghiên cứu gen và suy đoán, sự phân hóa nàyvào khoảng thời gian cách ngày nay 30-35 triệu năm trước, tuy nhiên lại khôngtìm thấy hóa thạch để chứng minh cho kết luận của mình.
Việc phát hiện hóa thạch Saadanius hijazensis đã bổ sung khoảng trống của giaiđoạn then chốt này trên bản đồ tiến hóa nhân loại.
Ngoài ra, các nhà khoa học còn có thể thông qua nghiên cứu môi trường sống vàniên đại sinh tồn của loài sinh vật này để vén bức màn bí mật về khởi nguyên củacon người./.