Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ drone tiếp cận không phận từ Biển Đen
Thông báo của Bô Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, ngay sau khi phát hiện thiết bị bay, Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt các lực lượng không quân trong tình trạng sẵn sàng nhằm bảo đảm an ninh không phận.
Thông báo của Bô Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, ngay sau khi phát hiện thiết bị bay, Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt các lực lượng không quân trong tình trạng sẵn sàng nhằm bảo đảm an ninh không phận.
Người phát ngôn Cơ quan đặc nhiệm Ba Lan, ông Jacek Dobrzynski, ngày 16/12 cho biết mục đích của âm mưu này là nhằm "đe dọa nhiều người và ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.”
Theo báo cáo ban đầu, sự việc xảy ra khi một học sinh dùng dao tấn công nhân viên bảo vệ, sử dụng bình xịt hơi cay rồi tiếp tục đâm một học sinh 10 tuổi.
Chính quyền Tổng thống Mỹ đã tạm dừng triển khai thỏa thuận công nghệ với Anh và đang gây sức ép buộc Anh phải nhượng bộ thêm một số vấn đề thương mại nằm ngoài phạm vi hợp tác công nghệ.
Theo Cơ quan Nội vụ bang Saxony-Anhalt, nghi phạm người gốc Trung Á, bị bắt giữ hôm 12/12, được cho là có kế hoạch thực hiện cuộc tấn công mang tư tưởng Hồi giáo cực đoan.
Sau khi được Thượng viện thông qua, dự luật ngân sách sẽ được chuyển sang Ủy ban hỗn hợp gồm 7 nghị sỹ của hai viện Quốc hội, dự kiến họp vào ngày 19/12 để thống nhất nội dung cuối cùng của dự luật.
Dù vắng mặt 5 quốc gia do phản đối Israel tham gia, số lượng thí sinh tham dự Eurovision 2026 vẫn duy trì ở con số 35 nhờ sự trở lại của Bulgaria, Romania và Moldova sau các thời gian gián đoạn.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết Sajid Akram và con trai Naveed Akram dường như bị thúc đẩy bởi tư tưởng của IS và đã bị cực đoan hóa trước khi thực hiện "vụ giết người hàng loạt" này.
Theo kế hoạch hợp tác, Ukraine sẽ mở một văn phòng của ngành công nghiệp quốc phòng tại Berlin và kể từ năm 2026 hai nước sẽ cùng nhau sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV).
Thỏa thuận thương mại tự do nâng cấp giữa Anh và Hàn Quốc là thỏa thuận thương mại lớn thứ tư mà Chính phủ Anh đạt được trong năm 2025, sau các thỏa thuận với Ấn Độ, Liên minh châu Âu, Mỹ.
Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng điều quan trọng với Ukraine là một nền hòa bình xứng đáng. Theo đó, Kiev sẽ tiếp tục các biện pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột.
Hai nhà kinh doanh Murtaza Lakhani và Etibar Eyyub, được cho là đã giúp Nga “lách luật cấm vận” của phương Tây đối với xuất khẩu dầu thô, sẽ bị đưa thêm vào danh sách trừng phạt của EU.
Mỹ thúc giục Ukraine rút quân khỏi Donetsk, tập trung vào vấn đề lãnh thổ trong các vòng đàm phán tại Berlin nhằm hướng tới hòa bình lâu dài.
Nga duy trì lập trường cứng rắn về việc Ukraine không gia nhập NATO, trong khi đàm phán hòa bình tại Berlin tiếp tục thúc đẩy giải pháp xung đột.
Theo nội dung dự luật, việc tổ chức bầu cử của Ukraine sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày, tương tự như quy trình bầu cử Tổng thống sớm.
Mỹ và Ukraine tiến gần hơn trong các cuộc đàm phán về hòa bình, an ninh và các vấn đề liên quan tại Berlin, chuẩn bị cho các cuộc họp tiếp theo.
Ông Krismar Rozin, Thư ký báo chí của Trung tâm Đầu tư quốc phòng Estonia, cho biết từ nay đến hết năm, nước này dự kiến hoàn thành 28 hầm phòng thủ.
Tổng thống Zelensky cho biết ông không muốn trì hoãn cuộc gặp tại Warsaw, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và củng cố quan hệ song phương giữa Ukraine và Ba Lan.
Bosnia và Herzegovina đánh giá cao những thành tựu phát triển năng động cùng vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Nga sẽ phản đối nhiều điều khoản trong kế hoạch hòa bình, đồng thời cho rằng một số nội dung có thể bị Moskva coi là “không thể chấp nhận.”
Thủ tướng Đức cảnh báo rằng hòa bình, tự do và thịnh vượng của Đức đang đứng trước nguy cơ bị xói mòn nếu chính phủ không có những quyết sách kịp thời và quyết liệt.
EU đã thông qua thỏa thuận về cơ hội khai thác hải sản năm 2026 tại Đại Tây Dương, Biển Bắc, Địa Trung Hải và Biển Đen, trong đó cân bằng giữa lợi ích của ngư dân và yêu cầu bảo tồn nguồn lợi biển.
Trong ngày 14/12, các cố vấn đối ngoại của Mỹ, Ukraine, Đức và một số đối tác khác sẽ tiếp tục các cuộc trao đổi tại thủ đô Berlin nhằm thảo luận triển vọng chấm dứt giao tranh giữa Nga và Ukraine.
Cảnh sát bang Bayern ngày 13/12 đã bắt giữ 5 người đàn ông bị tình nghi lên kế hoạch tấn công một chợ Giáng sinh gần thành phố Dingolfing, với động cơ mang màu sắc Hồi giáo cực đoan.
Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine cần một nền hòa bình “có phẩm giá” và một lời đảm bảo rằng Nga sẽ không tấn công đất nước của ông một lần nữa.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cam kết chấm dứt tình trạng khinh khí cầu thời tiết (bóng thám không) bay từ Belarus sang Litva.
Hải quân Ukraine đăng thông cáo nói rằng Nga đã tiến hành cuộc tấn công có chủ đích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu của Thổ Nhĩ Kỳ mang tên ‘VIVA.’
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đưa ra tuyên bố này khi phát biểu với báo giới trên chuyến bay trở về từ Turkmenistan, nơi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin một ngày trước đó.
Bộ Quốc phòng Đức không nêu cụ thể số lượng binh sỹ được triển khai, chỉ cho biết đó sẽ là “hai chữ số ở mức trung bình;" và dự kiến lực lượng này sẽ tham gia dự án từ quý 2/2026 đến hết 2027.
Quyết định cử ông Witkoff tới Berlin cho thấy Mỹ đang tăng tốc nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa Kiev và Washington về các điều khoản của kế hoạch hòa bình do chính quyền Tổng thống Trump đề xuất.
Thủ tướng Ukraine Yuliia Svyrydenko cho biết nước này và Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán mới về công tác tái thiết và một nhóm công tác đã được thành lập nhằm xây dựng “kế hoạch hành động.”
Từ năm 2026, EU sẽ áp thuế 3 euro cho mỗi kiện hàng giá trị thấp nhằm đối phó làn sống hàng giá rẻ tăng vọt từ các nền tảng thương mại trực tuyến và đảm bảo cạnh tranh công bằng cho doanh nghiệp.
Trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã nêu đề xuất ngừng bắn hạn chế trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, tập trung vào bảo vệ cơ sở năng lượng và cảng biển.
Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian đang bàn khả năng Ukraine trở thành thành viên EU từ 1/1/2027, trong bối cảnh Kiev tiếp tục trao đổi với Đức, Anh và Pháp về tiến trình hòa bình.
Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đối thoại với Mỹ về lệnh trừng phạt và chương trình F-35 vẫn tiếp tục diễn ra, song không có diễn biến mới hay điều chỉnh nào liên quan tới hệ thống S-400 của Nga.