Theo RIA Novosti, Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/4 cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tích cực tăng cường tiềm lực quân sự tại sườn phía Đông và đã làm suy yếu cấu trúc an ninh tại châu Âu.
Nga đưa ra đánh giá này vào đúng thời điểm kỷ niệm 77 năm ngày ký Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, đặt nền móng cho sự ra đời của NATO.
Trên ứng dụng Telegram, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Đang diễn ra hiện tượng tăng cường quân sự tích cực tại cái gọi là sườn phía Đông của NATO. Hệ quả là sự quân sự hóa châu Âu và làm suy yếu cấu trúc an ninh"
Bộ Ngoại giao Nga lưu ý khối NATO vốn được cho là mang tính phòng thủ nhưng đã tiến hành 10 đợt mở rộng. Trong số đó, 7 đợt diễn ra sau khi Liên Xô tan rã, bất chấp cam kết không mở rộng liên minh về phía Đông./.
Nga khẳng định Mỹ khó rời NATO, có thể chỉ giảm sự hiện diện
Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Medvedev, Mỹ có thể điều chỉnh mức độ tham gia NATO như cắt giảm lực lượng hoặc hỗ trợ quân sự, nhưng khả năng rút hoàn toàn khỏi liên minh khó xảy ra.