Trước đó, dư luận Trung Quốc bàng hoàng trước thông tin 11 con hổ quý hiếmSiberi bị bỏ đói đến chết ở một vườn thú.
Ở giữa vườn thú Công viên hổ Đông Bắc Trung Quốc tại Hắc Long Giang là một bểlớn mà trong đó, xương hổ được ngâm với rượu. Các quan chức phụ trách vườn thúđã bán những chai rượu đặc biệt này với giá khá chát. Loại cao nhất là 2.880Nhân dân tệ (tương đương 422 USD) một chai, còn loại thấp nhất cũng vào khoảng780 NDT/chai.
Họ quảng cáo rượu ngâm xương hổ là một liều thuốc kỳ diệu giúp tăng cường gâncốt cơ thể. Vườn thú này cũng cam đoan rằng xương hổ được ngâm trong rượu ítnhất 3 năm và rượu đặc biệt tốt trong điều trị bệnh thấp khớp.
Theo một nhân viên vườn thú, xương hổ hoàn toàn xịn bởi vườn thú…dễ có. Nguồntin này tiết lộ loại rượu trên bán rất chạy vào dịp Hè và khách hàng chủ yếu đếntừ các vùng phía Nam Trung Quốc.
Việc buôn bán các bộ phận cơ thể hổ bị cấm ở Trung Quốc từ năm 1993. Tuy nhiên,xương hổ vẫn thường bị buôn bán lén lút để sử dụng trong các bài thuốc cổtruyền.
Câu chuyện về tình trạng ngược đãi động vật quý hiếm ở các vườn thú trở thànhchủ đề nóng tại Trung Quốc sau cái chết của 11 con hổ Siberi tại vườn thú ThẩmDương (tỉnh Liêu Ninh).
Một nguồn tin nội bộ của vườn thú trên cho biết người tacố tình bỏ đói đến chết những con hổ đó để gây dư luận và nhờ thế được phân chianhiều hơn trong các quỹ hỗ trợ bảo vệ động vật của chính quyền.
Tại một vườn thú khác ở Hắc Long Giang, mới đây đã tìm thấy một hố chôn lớnnhiều xác động vật quý hiếm. Ở vườn thú này, kể từ sau một chương trình cắt giảmchi phí năm 2004, những động vật như voi, khỉ hay hổ chỉ có khẩu phần “thanhđạm” với xương gà và đậu nành mỗi ngày./.