Thêm nhiều người thương vong tại Philippines do lở đất và lũ lụt

Đã có 58 người, hầu hết ở tỉnh Leyte, miền Trung Philippines, thiệt mạng trong các trận lở đất và lũ lụt do bão Megi gây ra trong khi hơn 17.000 người đã phải sơ tán do mưa lớn.
Thêm nhiều người thương vong tại Philippines do lở đất và lũ lụt ảnh 1Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt do bão Megi ở thị trấn Panay, tỉnh Capiz, Philippines ngày 12/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/4, cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia Philippines ghi nhận số người thiệt mạng trong các trận lở đất và lũ lụt do bão Megi gây ra tăng lên 58 người, trong đó hầu hết ở tỉnh Leyte, miền Trung Philippines.

Nhà chức trách thành phố Baybay thuộc tỉnh Layte ghi nhận ít nhất 47 người đã thiệt mạng, hơn 100 người bị thương và 27 người mất tích sau khi những trận lở đất vùi lấp các khu canh tác nông nghiệp xung quanh thành phố.

Cơ quan phòng, chống thiên tai quốc gia Philippines cũng ghi nhận 3 người thiệt mạng ở tỉnh miền Trung Negros Oriental và 3 người thiệt mạng ở hòn đảo phía Nam Mindanao.

[Thiên tai tại Nam Phi và Philippines khiến ít nhất 62 người thiệt mạng]

Ngày 12/4, hoạt động tìm kiếm những người sống sót ở làng Pilar, thị trấn Abuyog thuộc tỉnh Leyte, đã được nối lại sau khi các trận lở đất đẩy hầu hết các ngôi nhà xuống biển.

Đại úy James Mark Ruiz thuộc lực lượng Cảnh sát Abuyog cho biết lực lượng này đã ghi nhận 5 người thương vong, trong đó 1 người chưa được xác định danh tính.

Trong khi đó, cơ quan phòng cháy Philippines cho biết khoảng 50 người sống sót đã được sơ tán khỏi làng Pilar.

Thị trưởng thành phố Baybay cho biết hoạt động tìm kiếm đã được nối lại tại các khu vực xung quanh thành phố sau khi mưa ngớt, cho phép nhân viên cứu hộ khẩn cấp tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Quân đội Philippines cũng đã được huy động tham gia công tác bảo vệ bờ biển, trong khi cảnh sát và lực lượng phòng, chữa cháy nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn trong điều kiện thời tiết xấu.

Cơn bão nhiệt đới Megi đổ bộ Philippines ngày 10/4 với sức gió lên đến 65km/h. Ước tính hơn 17.000 người đã phải sơ tán khi mưa lớn do bão khiến nhiều nhà cửa bị ngập lụt, nhiều tuyến đường bị hư hại nghiêm trọng và gây mất điện. Cơn bão cũng khiến hàng chục bến cảng của Philippines phải tạm ngừng hoạt động.

Philippines là một trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của thiên tai, trong đó có núi lửa, động đất và khoảng 20 cơn bão mỗi năm. Năm ngoái, cơn bão Rai đã làm hơn 400 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục