Thiên tai tại Nam Phi và Philippines khiến ít nhất 62 người thiệt mạng

Ít nhất 20 người thiệt mạng trong các vụ lở đất và lũ lụt do mưa lớn gây ra tại thành phố cảng Durban của Nam Phi, trong khi đó số người thiệt mạng do bão Megi tại Philippines đã tăng lên 42 người.
Thiên tai tại Nam Phi và Philippines khiến ít nhất 62 người thiệt mạng ảnh 1Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt do bão Megi ở thị trấn Panitan, tỉnh Capiz, Philippines ngày 12/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/4, giới chức Nam Phi cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong các vụ sạt lở đất và lũ lụt do mưa lớn gây ra tại thành phố cảng Durban của Nam Phi - thành phố lớn nhất tỉnh miền Đông Nam KwaZulu-Natal.

Người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Hợp tác và Các vấn đề Truyền thống Nonala Ndlovu cho biết cho đến nay, mưa lớn gây ra lũ lụt đã khiến 20 người thiệt mạng.

Theo bà Ndlovu, cảnh sát chưa thể có mặt tại một số khu vực bị ảnh hưởng và số người thương vong có thể còn tiếp tục tăng.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây ra tình trạng ngập lụt tại nhiều khu vực, khiến thành phố vốn nổi tiếng với những bãi biển này phải đóng cửa hàng loạt các tuyến đường và con phố.

Các video hiện trường cho thấy hình ảnh nước lũ đã nhấn chìm các cao tốc, xe cộ, gây cản trở giao thông và phá hủy nhiều nhà ở. Ngoài ra, các nhà chức trách địa phương cho biết mưa lớn cũng ảnh hưởng đường dây điện tại nhiều thành phố. 

Phòng quản lý rủi ro ở tỉnh KwaZulu-Natal đã khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn và yêu cầu người dân cư trú tại các khu vực trũng thấp di chuyển đến các vùng đất cao hơn để lánh nạn.

Hiện các lực lượng cứu hộ và binh sỹ đang được triển khai để hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng.

[Philippines khẩn trương tìm kiếm những người mất tích sau bão Megi]

Trong khi đó, số người thiệt mạng do bão Megi gây ra tại Philippines đã tăng lên 42 người.

Giới chức địa phương cho biết thành phố Baybay của tỉnh Leyte là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khi ghi nhận  ít nhất 36 người đã thiệt mạng và 26 người mất tích do các vụ sạt lở đất.

Bên cạnh đó, bão Megi còn khiến hàng chục nghìn người phải đi sơ tán trong nhiều ngày qua. Hiện lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích trong các lớp bùn đất.

Cơn bão nhiệt đới Megi đã đổ bộ Philippines ngày 10/4 với sức gió lên đến 65 km/h. Đây là cơn bão nhiệt đới đầu tiên tràn vào quốc gia Đông Nam Á này mùa Hè năm nay.

Ước tính hơn 17.000 người đã phải sơ tán khi mưa lớn do bão khiến nhiều nhà cửa bị ngập lụt, nhiều tuyến đường bị hư hại nghiêm trọng và gây mất điện. Ước tính 105 người đã bị thương do bão Megi.

Bão Megi hiện đã suy yếu và đang hướng ra Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục