Thị trưởng Manaus phủ nhận tin đồn thất thiệt về thành phố

Thị trưởng thành phố Manaus của Brazil đã phủ nhận thông tin mà truyền thông Anh cảnh báo rằng những khu rừng ở ngoại ô thành phố này tiềm ẩn sự nguy hiểm từ tội phạm và động vật hoang dã.
Thị trưởng Manaus phủ nhận tin đồn thất thiệt về thành phố ảnh 1Một góc thành phố Manaus. (Nguồn: businessinsider.com)

Nhiều tờ báo ở Anh mới đây đã đưa ra cảnh báo rằng những khu rừng ở ngoại ô thành phố Manaus luôn thường trực mối nguy hiểm từ tội phạm và các loài sinh vật hoang dã có thể đe dọa tính mạng con người, như rắn rết chẳng hạn.

Thị trưởng thành phố, ông Virgilio Leto, ngày 26/5 đã phải lên tiếng phủ nhận tin đồn thất thiệt trên.

Trận đấu cuối cùng ở bảng E giữa Thụy Sĩ và Honduras (Thụy Sĩ thắng 3-0) là trận thứ tư và cũng là trận cầu cuối cùng của World Cup 2014 được tổ chức trên sân vận động Amazonia Arena của thành phố Manaus.

Ông Virgilio Leto khẳng định đây là một dịp tuyệt vời cho người dân và cả thành phố rất tự hào vì được tham gia các sự kiện của bữa tiệc túc cầu lớn nhất hành tinh này.

Các kết quả khảo sát cho thấy có tới 97% số du khách nước ngoài được hỏi cảm thấy hài lòng với dịch vụ và cơ sở vật chất ở Manaus.

Ông Leto tin rằng sau World Cup 2014, thành phố Manaus sẽ tiếp tục là địa điểm du lịch hàng đầu trên bản đồ thế giới.

Bồ Đào Nha hiện đã cung cấp dịch vụ bay trực tiếp từ thành phố Lisbon của nước này đến Manaus. Trong khi bán đảo Liberia cũng muốn liên kết với thành phố còn khá mới mẻ này.

Thị trưởng Leto nhấn mạnh World Cup 2014 đã giúp biến đổi diện mạo của thành phố, dù trước đó nhiều người dân Brazil cho rằng không nên xây sân vận động ở một thành phố không có truyền thống chơi bóng đá.

Thêm vào đó, ông Leto cũng phủ nhận những tin đồn thất thiệt của trang báo ở Anh cho rằng khu vực rừng bên ngoài Manaus trở nên rất nguy hiểm với sự xuất hiện của tội phạm và rắn độc.

Ông Leto cho rằng các du khách đã có kỳ nghỉ hài lòng ở Manaus. Khoảng 70 du khách trên chuyên cơ riêng đã đến Manaus chỉ để xem trận đấu giữa Mỹ và Bồ Đào Nha.

"Cho đến nay có khoảng 300.000 người đã đặt chân đến thành phố và tôi hy vọng thị trường du lịch ở Manaus sẽ vẫn được duy trì sau World Cup. Không ít du khách đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của thành phố và muốn trở lại để góp phần đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng," ông Leto cho biết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục