Thiên tai tại dãy núi Alpes do con người gây ra

Con người định cư, xây dựng khu trượt tuyết và khu du lịch tại dãy núi Alpes đã làm gia tăng tần suất phát sinh thiên tai tại đây.
Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Vienna, Áo, cho thấy sự biến đổi khí hậu và hoạt động của con người đã làm gia tăng tần suất phát sinh thiên tai tại khu vực dãy núi Alpes.

Các số liệu thống kê trong nghiên cứu cho thấy, nhiệt độ tại khu vực dãy núi Alpes đã tăng nhanh gấp hai lần so với nhiệt độ trung bình trên toàn cầu kể từ cuối thế kỷ 19 đến nay.

Nhiệt độ tăng cao khiến cho tầng băng dính chặt vào lớp đất tại khu vực núi cao liên tục tan chảy, dẫn tới toàn bộ chân núi bị sụp đổ. Chính sự tan chảy với khối lượng lớn các tảng băng đã khiến cho khu vực này thường xuyên xảy ra các cơn đại hồng thủy.

Năm 2005, một số khu vực của Áo đã phải hứng chịu cơn đại hồng thủy, gây tổn thất kinh tế lên tới 555 triệu euro.

Nghiên cứu chỉ ra, mấy năm gần đây nhiều thảm họa thiên tai xuất hiện tại khu vực dãy núi Alpes như băng tan với diện tích lớn, nhiệt độ liên tục tăng cao và các cơn đại hồng thủy… đều có mối quan hệ với hoạt động của con người, trong đó bao gồm sự định cư tại khu vực dãy núi Alpes; Xây dựng khu trượt tuyết và các khu du lịch.../.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục