Thổ Nhĩ Kỳ gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ về chiến dịch ở Syria

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ngày 29/5 khẳng định sẽ không cần Mỹ cho phép khi Thổ Nhĩ Kỳ mở đợt tấn công mới ở Syria, bất chấp cảnh báo từ Washington.
Thổ Nhĩ Kỳ gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ về chiến dịch ở Syria ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 29/5 khẳng định sẽ không cần Mỹ cho phép khi nước này mở đợt tấn công mới ở Syria, bất chấp cảnh báo từ Washington.

Phát biểu với báo giới sau chuyến thăm Azerbaijan, ông Erdogan nói: "Không ai có thể chống lại chủ nghĩa khủng bố khi phải chờ đợi sự cho phép từ bất kỳ ai. Chúng ta sẽ làm gì nếu Mỹ không tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố? Chúng ta sẽ phải tự vượt qua."

Tổng thống Erdogan đã đề cập đến cuộc tấn công khi ông tuyên bố ngăn Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Erdogan cáo buộc hai quốc gia Bắc Âu này đã hỗ trợ cho đảng Công nhân người Kurd (PKK) - vốn bị cả Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) liệt danh sách “những phần tử khủng bố."

Trước đó, ông Erdogan ngày 23/5 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm mở chiến dịch quân sự mới vào miền Bắc Syria để tạo ra khu vực "an ninh" dọc biên giới dài 30km.

Trong khi đó, Mỹ cảnh báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ không nên mở chiến dịch quân sự mới ở Syria.

Kể từ năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành 3 cuộc tấn công ở Syria nhằm tiêu diệt các chiến binh người Kurd./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục