Thống đốc Ngân hàng Trung ương Argentina bất ngờ từ chức

Chỉ trong vòng 3 tháng, đã có 2 thống đốc Ngân hàng trung ương Argentina từ chức trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Argentina bất ngờ từ chức ảnh 1(Nguồn: Bloomberg/Getty Images)

Ngày 25/9, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Argentina Luis Caputo đã bất ngờ từ chức, chỉ vài tháng sau khi đảm nhận cương vị này.

Theo Ngân hàng Trung ương Argentina, quyết định trên là do lý do cá nhân.

Việc ông Caputo từ chức diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Argentina Mauricio Macri đang nỗ lực đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhằm đẩy nhanh chương trình hỗ trợ tài chính của quỹ này cho Argentina.

Như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng, đã có 2 thống đốc Ngân hàng trung ương Argentina từ chức trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng trung ương Argentina Federico Sturzenegger từ bỏ vị trí này.

Argentina đang phải trải qua một giai đoạn khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi thị trường tài chính tiền tệ liên tục lao dốc, lạm phát gia tăng liên tục.

Chính phủ Argentina đã phải liên tục điều chỉnh tăng lãi suất cơ bản lên 40%, 45% và mới đây nhất là 60%, bán ra thị trường hàng tỷ USD từ quỹ ngoại hối nhằm ổn định tình hình.

Ngoài ra, Chính phủ Argentina cũng đã đạt được thỏa thuận với IMF để vay một khoản tín dụng dự phòng trị giá 50 tỷ USD và hiện đang đàm phán để IMF đẩy nhanh tiến độ giải ngân với cam kết sẽ tiếp tục thực thi các chính sách “thắt lưng buộc bụng,” điều chỉnh chi tiêu để giảm thâm hụt ngân sách phù hợp với điều kiện của tổ chức tài chính này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục