Thông qua nghị quyết lập hội doanh nhân Việt Nam tại Angola

Hội doanh nhân Việt Nam tại Angola nhằm hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, khai thác tốt hơn các cơ hội sản xuất kinh doanh trên thị trường.
Thông qua nghị quyết lập hội doanh nhân Việt Nam tại Angola ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Đình Huệ/TTXVN)

Hội nghị Ban vận động thành lập Hội doanh nhân Việt Nam tại Angola vừa diễn ra tại thủ đô Luanda với sự tham dự của hơn 40 đại biểu là ủy viên Ban chấp hành Hội người Việt, doanh nhân Việt Nam đại diện cho các lĩnh vực thương mại và dịch vụ, dịch vụ y tế, xây dựng dân dụng đang hoạt động tại Luanda và một số tỉnh.

Hội nghị đã thảo luận dự thảo Điều lệ Hội, tổ chức và hoạt động của Hội, cơ cấu Ban chấp hành.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí về việc cần thiết phải thành lập Hội doanh nhân nhằm hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, khai thác tốt hơn các cơ hội sản xuất kinh doanh trên thị trường.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng trong tổ chức, hoạt động Hội cần đi vào thực chất và theo hướng chuyên nghiệp, tránh hình thức và nặng về tính xã hội. Hội cần có biện pháp để khắc phục một số yếu kém trong doanh nghiệp, nhất là tình trạng manh mún, thiếu tính liên kết và thiếu chia sẻ thông tin, hàm lượng chất xám trong doanh nhân thấp.

Hội nghị đã thông qua nghị quyết thành lập Hội, thông qua dự thảo Điều lệ và bầu một Ban chấp hành lâm thời gồm 40 ủy viên, trong đó có một chủ tịch, sáu phó chủ tịch, một tổng thư ký và ba phó tổng thư ký. Các thành viên tham gia Ban thư ký đều là những doanh nhân trẻ, được đào tạo bài bản trên nhiều lĩnh vực.

Ban chấp hành Hội người Việt tại Angola cũng đã ra quyết định công nhận tư cách thành viên tập thể của Hội doanh nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.