Thu gần 20 triệu USD mỗi năm nhờ giảm khí thải

Việt Nam hiện có 11 dự án cơ chế phát triển sạch nhằm giảm phát thải khí nhà kính, dự kiến đem lại lợi nhuận khoảng 19,8 triệu USD.
Ông Tom Derksen, Giám đốc Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV tại Việt Nam, đánh giá Việt Nam có thể thu lợi khoảng 19,8 triệu USD mỗi năm nhờ bán tín chỉ giảm phát thải (CERs) của các dự án cơ chế phát triển sạch.

Việt Nam hiện có 11 dự án cơ chế phát triển sạch (CDM) được đăng ký nhằmgiảm khí nhà kính, dự kiến đem lại trung bình hàng năm 1,016 triệu lượng tín chỉ CERs.

Những tín chỉ có thể mua bán này mang lại cho các nước công nghiệp hóa sựlinh hoạt nhằm đạt được các chỉ tiêu cắt giảm khí nhà kính.

CDM là cơ chế đầu tư và tín dụng môi trường toàn cầu đầu tiên đem lại ưu đãi vềtài chính, để những nước như Việt Nam đầu tư xây dựng một nền kinh tế ít cácbon.

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) dự đoán, buôn bán khí thải toàn cầucó thể đạt doanh thu 2.000 tỷ USD vào năm 2020.

Với quy mô kinh tế như hiện nay, số lượng tín chỉ bình quân hàng năm của ViệtNam vẫn khá thấp nên cần phải nỗ lực hơn nữa trong hoạt động khai thác thịtrường cácbon thế giới.

Đặc biệt, từ năm 2003 đến nay, Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV tại Việt Nam đãtriển khai rộng rãi Chương trình khí sinh học (Biogas) nhằm mang lại thu nhậpcho các hộ dân từ việc bán tín chỉ cácbon.

Chương trình này đã xây dựng tổng cộng 55.000 công trình khí sinh học tại 13tỉnh (mỗi hầm khí bình quân giảm được 1 tấn khí cácbon điôxít/năm), tổng tín chỉ CERstương đương 1 triệu USD.

Đến năm 2012, Chương trình hướng tới mục tiêu xây dựng 165.000 hầm khí sinhhọc với 800.000 người sử dụng, giúp phụ nữ giảm được khối lượng công việc nhưlấy củi, nấu nướng... 110 triệu giờ/năm; các hộ gia đình có công trình khí sinhhọc tiết kiệm được 65% chi phí năng lượng.

Tổng doanh thu từ việc bán tín chỉcácbon do Chương trình Khí sinh học sẽ đạt xấp xỉ 3,2 triệu USD vào năm 2012,góp phần cải thiện đời sống cho các hộ nghèo.

Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV cũng đang cộng tác với Cục Lâm nghiệp để hỗ trợViệt Nam hưởng lợi từ nguồn thu từ việc giảm phát thải khí nhà kính, domất rừng ở các nước đang phát triển. Chỉ tính giá 1 tấn CO2 ở mức 5USD, hàng năm Việt Nam cũng thu lợi ít nhất 58 triệu USD mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.