Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu công du châu Âu

Thủ tướng Ấn Độ Modi sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin trong ngày 2/5 trước khi đến Copenhagen tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Bắc Âu; gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu công du châu Âu ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, ngày 2/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bắt đầu chuyến công du châu Âu, trong bối cảnh việc New Delhi từ chối lên án Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine được coi là một nội dung thảo luận chính trong cuộc gặp giữa ông với các nhà lãnh đạo khu vực.

Trong tuyên bố đưa ra trước khi lên đường thăm 3 nước gồm Đức, Đan Mạch và Pháp, Thủ tướng Modi nói: "Chuyến công du của tôi tới châu Âu diễn ra vào thời điểm khu vực này phải đối mặt nhiều thách thức và lựa chọn."

[Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hủy kế hoạch công du châu Âu]

Ông có ý định "thúc đẩy tinh thần hợp tác" với các đối tác châu Âu, vốn "là những người bạn đồng hành quan trọng trong hành trình tìm kiếm hòa bình và thịnh vượng của Ấn Độ."

Dự kiến, ông Modi sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin trong ngày 2/5 trước khi đến Copenhagen tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Bắc Âu kéo dài hai ngày (từ 3/5), với lãnh đạo các nước Đan Mạch, Iceland, Phần Lan, Thụy Điển và Na Uy.

Tiếp đó, ông Modi sẽ có chặng dừng chân ngắn tại Pháp để gặp Tổng thống Emmanuel Macron nhằm "chia sẻ đánh giá về các vấn đề khu vực và toàn cầu, cũng như rà soát quan hệ hợp tác song phương hiện nay"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục