Thủ tướng Anh kêu gọi kỷ nguyên mới hợp tác y tế toàn cầu

Thủ tướng Anh hy vọng hội nghị gây quỹ phát triển vắcxin là dịp để thế giới đoàn kết trong cuộc chiến chống lại COVID-19 và từ đó mở ra kỷ nguyên mới cho hợp tác y tế toàn cầu.
Thủ tướng Anh kêu gọi kỷ nguyên mới hợp tác y tế toàn cầu ảnh 1Thủ tướng Boris Johnson. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi thúc đẩy một kỳ nguyên mới hợp tác y tế toàn cầu ngay trước thời điểm Anh đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao gây quỹ phát triển vắcxin vào chiều tối 4/6 (theo giờ địa phương).

Trong tuyên bố ngày 3/6, nhà lãnh đạo Anh hy vọng hội nghị sẽ là dịp để thế giới đoàn kết trong cuộc chiến chống lại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và từ đó mở ra kỷ nguyên mới cho hợp tác y tế toàn cầu.

Theo kế hoạch, đại diện của hơn 50 nước cùng một số nhà từ thiện nổi tiếng như tỷ phú Bill Gates sẽ tham gia hội nghị trực tuyến trên.

Mục đích của hội nghị là gây quỹ cho các chương trình tiêm chủng vắcxin phòng COVID-19 với số tiền lên tới 7,4 tỷ USD.

Liên minh toàn cầu về vắcxin và tiêm chủng (GAVI) sẽ chịu trách nhiệm phân phối nguồn quỹ này phục vụ chương trình tiêm chủng trong 5 năm tới, phấn đấu phổ cập tiêm chủng cho 300 triệu trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục