Thủ tướng Bỉ bị tấn công bằng khoai tây chiên và mayonnaise

Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã bị tấn công bằng một trong những món ăn truyền thống của đất nước Bỉ, đó là khoai tây chiên và mayonnaise, khi ông đang có bài phát biểu tại Namur, phía Nam Bỉ.
Thủ tướng Bỉ bị tấn công bằng khoai tây chiên và mayonnaise ảnh 1Thủ tướng Charles Michel bị tấn công bằng mayonnaise. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Ngày 22/12, Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã bị tấn công bằng một trong những món ăn truyền thống của đất nước Bỉ, đó là khoai tây chiên và mayonnaise, khi ông đang có bài phát biểu tại Namur, thuộc vùng Wallonia phía nam nước này, theo Daily Mail.

"Bốn phụ nữ giả làm sinh viên đột ngột xuất hiện và bắt đầu phun mayonnaise vào người ông ấy," một người chứng kiến cho biết. "Ông ấy cũng bị ném cả khoai tây chiên nữa. Nhân viên bảo vệ của ông trông rất lo lắng, nhưng bản thân ông lại có vẻ không mấy bận tâm và cười rất tươi."

Những tiếng hô "Michel - giải phóng chúng tôi khỏi việc thắt lưng buộc bụng" vang lên từ những người biểu tình. Họ là những cựu thành viên của nhóm hoạt động xã hội vì phụ nữ Femen. Tất cả đều mặc đồ đen, một số người đeo mặt nạ khi tấn công. Các vệ sỹ đã giải tán vụ việc và giao những người biểu tình cho cảnh sát.

Vị thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nước Bỉ, đã nhậm chức vào tháng 10 năm nay, và hiện đang là người đứng đầu một liên minh với kế hoạch cắt giảm mạnh chi tiêu công đồng thời tăng độ tuổi nghỉ hưu ở Bỉ lên 67.

Sau khi bị tấn công, Michel đã lau sạch số mayonnaise dính trên áo và tiếp tục bài phát biểu.

Thủ tướng Bỉ bị tấn công bằng khoai tây chiên và mayonnaise ảnh 2... bị tấn công bằng cả khoai tây chiên. (Nguồn: AFP/Getty Images)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục