Thủ tướng động viên Olympic Việt Nam phấn đấu giành huy chương đồng

Thủ tướng cho rằng việc đội tuyển bóng đá nam Olympic lọt vào đến vòng tứ kết là một thành tích lịch sử của thể thao Việt Nam và bóng đá nước nhà.
Thủ tướng động viên Olympic Việt Nam phấn đấu giành huy chương đồng ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp Chính phủ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngay trong phần đầu tiên của phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ sáng 30/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc động viên Đội tuyển bóng đá nam Olympic Việt Nam phấn đấu có huy chương trong trận đấu với Đội bóng Olympic Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất.

Thủ tướng biểu dương thành tích tốt của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2018 với 4 huy chương vàng và nhiều giải bạc, đồng và các thành tích khác.


[Truyền thông quốc tế đánh giá cao bản lĩnh của Olympic Việt Nam]

Đặc biệt, Thủ tướng cho rằng, việc đội tuyển bóng đá nam Olympic lọt vào đến vòng tứ kết là một thành tích lịch sử của thể thao Việt Nam và bóng đá nước nhà.

Hiện Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 18 xếp thứ 15 toàn đoàn, Thủ tướng đánh giá, như vậy theo kế hoạch, đã vượt yêu cầu đề ra là xếp ở thứ hạng từ 15-18 toàn đoàn với số lượng huy chương vàng từ 3 đến 5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc động viên đội tuyển bóng đá nam Olympic Việt Nam phấn đấu có huy chương trong trận đấu với đội bóng Olympic Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục