Thủ tướng Israel hứa hẹn sáp nhập các khu định cư ở Bờ Tây nếu đắc cử

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ sáp nhập các khu định cư tại khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng, nếu ông tái đắc cử Thủ tướng trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 9/4.
Thủ tướng Israel hứa hẹn sáp nhập các khu định cư ở Bờ Tây nếu đắc cử ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: timesofisrael.com)

Theo Reuters, ngày 6/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ sáp nhập các khu định cư tại khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng, nếu ông tái đắc cử Thủ tướng trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 9/4.

[Giới trẻ Israel muốn ông Benjamin Netanyahu tiếp tục làm thủ tướng]

Trả lời phỏng vấn kênh tin tức Israeli Channel 12 News, khi được hỏi tại sao ông chưa mở rộng chủ quyền của Israel tới các khu định cư rộng lớn tại Bờ Tây, như đã làm tại Đông Jerusalem và Cao nguyên Golan, ông Netanyahu trả lời: "Bạn đang hỏi tôi liệu rằng chúng ta có đang tiến tới giai đoạn tiếp theo. Câu trả lời là có, chúng ta sẽ tiến tới giai đoạn tiếp theo. Tôi sẽ mở rộng chủ quyền của Israel."

Trước đó, tối 25/3 theo giờ Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ký sắc lệnh công nhận quyền chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. Tham dự sự kiện này còn có Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục