Thủ tướng Na Uy Erna Solberg công bố kế hoạch từ chức

Thủ tướng Erna Solberg cho biết người kế nhiệm sẽ là ông Jonas Gahr Stoere - lãnh đạo đảng Lao động, chính đảng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vào tháng trước.
Thủ tướng Na Uy Erna Solberg công bố kế hoạch từ chức ảnh 1Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Na Uy, bà Erna Solberg. (Nguồn: aa.com.tr)

Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Na Uy, bà Erna Solberg ngày 12/10 đã công bố kế hoạch từ chức trong tuần này, mở đường cho tân Thủ tướng Jonas Gahr Stoere nhậm chức.

Phát biểu trước Quốc hội Na Uy, bà Solberg tuyên bố sẽ đệ đơn từ chức lên Hội đồng Nhà nước vào lúc 11 giờ GMT, tức 18 giờ theo giờ Việt Nam.

Bà cho biết người kế nhiệm sẽ là ông Jonas Gahr Stoere - lãnh đạo đảng Lao động, chính đảng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vào tháng trước. Dự kiến, ông Stoere sẽ nhậm chức vào ngày 14/10.

[Thủ tướng Áo Sebastian Kurz từ chức sau khi bị cáo buộc tham nhũng]

Trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 13/9, đảng Lao động đối lập đã giành chiến thắng trước đảng Bảo thủ của bà Solberg.

Đây là lần đầu tiên Liên minh Trung hữu của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Solberg đã bị đẩy về phe đối lập sau 8 năm cầm quyền không liên tục.

Chính phủ mới của Na Uy sẽ do liên minh đảng Lao động và đảng Trung tâm phối hợp điều hành./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục