Thủ tướng Nhật Bản lạc quan về hiệu quả của gói kích thích kinh tế mới

Đây là gói kích thích kinh tế đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga lên nắm quyền vào giữa tháng Chín vừa qua.
Thủ tướng Nhật Bản lạc quan về hiệu quả của gói kích thích kinh tế mới ảnh 1Người dân mua bán hàng hóa tại một cửa hàng ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 21/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nhận định gói kích thích kinh tế mới nhất vừa được công bố sẽ hỗ trợ nước này phục hồi sau khi suy giảm mạnh do dịch COVID-19, có thể thúc đẩy tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này ở mức 3,6%.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, nhà lãnh đạo Nhật Bản đã đưa ra đánh giá lạc quan nói trên sau khi nội các nước này thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 73.600 tỷ yen (tương đương 707 tỷ USD)  ngày 8/12.

Đây là gói kích thích kinh tế đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Suga lên nắm quyền vào giữa tháng Chín vừa qua.

[Nhật Bản công bố gói kích thích kinh tế hơn 700 tỷ USD chống COVID-19]

Dự kiến, Chính phủ Nhật Bản sẽ sử dụng một phần gói kích thích này để tài trợ cho chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi định hướng kinh doanh nhằm đối phó với dịch COVID-19, với mức hỗ trợ lên tới 100 triệu yen/doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ chi 2.000 tỷ yen cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) các công nghệ mới như chế tạo pin thế hệ mới và tái chế carbon nhằm giúp nước này có thể hiện thực hóa mục tiêu trung hòa khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050, và 1.000 tỷ yen để thúc đẩy quá trình số hóa.

Mặt khác, Chính phủ Nhật Bản sẽ trích 1.500 tỷ yen từ gói kích thích này để bổ sung cho chương trình hỗ trợ đặc biệt cho các chính quyền địa phương nhằm giúp họ có thể trợ cấp cho các cửa hàng và quán bar phải rút ngắn thời gian hoạt động để chống dịch COVID-19.

Chính phủ cũng sẽ tăng thêm các khoản hỗ trợ tài chính cho các cơ sở y tế để các cơ sở này bố trí thêm giường bệnh chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Ngoài ra, gói kích thích kinh tế này cũng bao gồm các khoản chi cho việc gia hạn chương trình kích cầu nội địa như “Go To Travel” và “Go To Eat”. Bắt đầu triển khai từ tháng 7 năm nay, chương trình kích cầu du lịch “Go To Travel” dự kiến sẽ được gia hạn thêm 5 tháng tới tháng 6/2021.

Để tài trợ cho chương trình kích thích kinh tế mới, Chính phủ Nhật Bản đang soạn thảo gói ngân sách bổ sung thứ ba trong tài khóa 2020 và dự thảo ngân sách cho tài khóa 2021, trong đó một phần sẽ được sử dụng để tài trợ cho gói kích thích kinh tế trên. Chính phủ Nhật Bản hy vọng sẽ thông qua các dự thảo ngân sách này trong tháng 12/2020.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp của chính phủ và hai đảng trong liên minh cầm quyền, Thủ tướng Suga khẳng định chính phủ sẽ bảo vệ việc làm, giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh, vực dậy nền kinh tế và mở ra con đường tăng trưởng mới.

Từ đầu tài khóa 2020 đến nay, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua hai dự thảo ngân sách bổ sung với tổng trị giá lên tới 57.600 tỷ yen để tài trợ cho các gói kích thích nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế vượt qua các khó khăn do dịch COVID-19 gây ra.

Trên cơ sở đó, Chính phủ Nhật Bản đã tung ra hai gói kích thích kinh tế có tổng trị giá lên tới 230.000 tỷ yen (khoảng 2.200 tỷ USD).

Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 8/12, trong quý 3 năm nay, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này đã phục hồi với mức tăng trưởng thực tế GDP 22,9% so với cùng kỳ năm ngoái và 5,3% so với quý trước đó, sau khi ghi nhận sự sụt giảm tồi tệ nhất thời hậu chiến trong quý 2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục