Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide gửi đồ lễ đến đền thờ Yasukuni

Thủ tướng Suga đã gửi tới đền Yasukuni cây lễ "masakaki," cho thấy Thủ tướng Suga sẽ không đến thăm ngôi đền nhằm tránh gây ra sự phản đối từ các nước láng giềng.
Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide gửi đồ lễ đến đền thờ Yasukuni ảnh 1Người dân viếng đền Yasukuni ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/4, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã gửi đồ lễ đến đền Yasukuni ở Tokyo nhân dịp lễ hội mùa Xuân.

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Norihisa Tamura và Bộ trưởng phụ trách Hội chợ Triển lãm thế giới (World Expo Osaka 2025) Shinji Inoue cũng gửi đồ lễ tới ngôi đền này.

Thủ tướng Suga đã gửi tới đền Yasukuni cây lễ "masakaki." Điều này cho thấy Thủ tướng Suga sẽ không đến thăm ngôi đền nhằm tránh gây ra sự phản đối từ các nước láng giềng.

Tháng 10/2020, trong dịp lễ hội mùa Thu, Thủ tướng Suga cũng chỉ gửi đồ lễ và không ai trong nội các của ông đến viếng đền này.

[Hàn Quốc quan ngại về việc các quan chức Nhật Bản viếng đền Yasukuni]

Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã đến viếng đền ngày 21/4 trong khi cựu Phó Chủ tịch Thượng viện Hidehisa Otsuji và các nghị sỹ khác sẽ đến thăm đền vào ngày 22/4.

Đền Yasukuni là nơi thờ hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai, trong đó có cả những nhân vật mà các nước láng giềng coi là các tội phạm chiến tranh hạng A.

Hàn Quốc và Trung Quốc coi đền Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật thế kỷ 20 và cho rằng việc các quan chức hay nghị sỹ Nhật Bản viếng đền là nhằm "đánh bóng" lịch sử thời chiến của nước mình.

Các chuyến viếng thăm ngôi đền này của các nhà lãnh đạo hay nghị sỹ Nhật Bản đều đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của 2 nước láng giềng Đông Bắc Á./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga trải nghiệm nghệ thuật thắt nút chỉ Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Cầu nối văn hóa góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 7/9, tại Seoul, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc Samuel Chung cùng đại diện các doanh nghiệp, Chủ tịch các Hiệp hội thiết kế, thời trang, Hiệp hội Thủ công, Hiệp hội thắt nút chỉ, nhà thiết kế thời trang, doanh nghiệp và các nhân sỹ Hàn Quốc.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026

Những định hướng phát triển của TP Huế có sự tương đồng cao với thế mạnh, kinh nghiệm và nhu cầu hợp tác của Nhật Bản trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế...