Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Tài chính Samsung

Tiếp Tổng Giám đốc Tài chính Samsung, Thủ tướng mong muốn Samsung tiếp tục coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất chiến lược, nghiên cứu-phát triển và sản xuất các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Tài chính Samsung ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Park Hark Kyu, Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính Tập đoàn Samsung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 31/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Park Hark Kyu, Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính của Tập đoàn Samsung đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chúc mừng kết quả kinh doanh của Tổ hợp Samsung Việt Nam trong 9 tháng năm 2023 với doanh thu trên 48 tỷ USD và xuất khẩu khoảng 42 tỷ USD, góp phần đóng góp tích cực vào kim ngạch thương mại của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đánh giá các dự án của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam có tiến độ giải ngân nhanh, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy xuất khẩu, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm, đóng góp vào phát triển kinh tế của Việt Nam; hoan nghênh Samsung đầu tư nghiên cứu, phát triển, đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ và Tổng giám đốc Park Hark Kyu vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, nhất là sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc.

Lòng tin chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố; hợp tác trên các lĩnh vực phát triển mạnh mẽ, nhất là lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân hai nước ngày càng mật thiết...

[Samsung triển khai hoạt động bồi dưỡng nhân tài công nghệ Việt Nam]

Hoan nghênh cam kết đồng hành, hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam của Chủ tịch Tập đoàn Điện tử Samsung nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ,” Việt Nam luôn quan tâm, coi trọng việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cam kết bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc và tập đoàn Samsung hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam. Trong đó, chia sẻ với đề xuất của Samsung và đang tích cực nghiên cứu, xem xét để cùng Samsung tháo gỡ phù hợp với các quy định, tình hình chung.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực có thế mạnh như công nghệ cao, điện tử, chip bán dẫn; đầu tư phát triển hơn nữa vào các lĩnh vực chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn; góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Đặc biệt, Thủ tướng mong muốn Samsung tiếp tục coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất chiến lược, nghiên cứu-phát triển và sản xuất các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế; đề nghị Samsung đào tạo và bố trí nhân sự Việt Nam tham gia vào ban lãnh đạo của Tổ hợp Samsung tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính của Tập đoàn Samsung Park Hark Kyu cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp Đoàn, cũng như sự quan tâm đối với sự phát triển của Samsung; chúc mừng thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu có nhiều khó khăn, phức tạp.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình sản xuất, kinh doanh của Samsung tại Việt Nam, ông Park Hark Kyu cho biết Samsung Việt Nam phấn đấu giá trị xuất khẩu năm 2023 đạt 57 tỷ USD.

Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Tổng giám đốc tài chính của Tập đoàn Samsung cam kết, cá nhân ông và Samsung sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục